Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

Vượt qua Everton, Chelsea vào tứ kết League Cup

Thứ năm, 26/10/2017 | 08:59
Với các bàn thắng của Rugider và Willian, Chelsea đã giành chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước Everton, qua đó giành quyền vào vòng tứ kết của League Cup

Mặc dù đối đầu với Everton nhưng HLV Conte vẫn quyết định để một số vị trí thi đấu chính thức được nghỉ ngơi. Chính vì thế đội chủ nhà không thể lấn lất lướt được trước một Everton tung ra đội hình khá mạnh. Tuy nhiên, xét về hiệu quả thi đấu thì Chelsea tốt hơn, họ biết tận dụng những cơ hội ít ỏi để có thể ghi bàn, qua đó giành chiến thắng.

Đội chủ nhà mở tỉ số ở phút 26 do công của Rudiger và dẫn trước trong khoảng thời gian rất dài. Tới phút bù giờ thứ ba, Willian giúp cho Chelsea nhân đôi cách biệt, nhưng chỉ một phút sau Everton có được bàn rút ngắn tỉ số sau pha lập công của Calvert-Lewin. Đáng tiếc thời gian không còn đủ để cho đội khách nuôi hi vọng.

Nếu xét về số cú sút, Everton dứt điểm nhiều hơn Chelsea. Đội khách tung ra 13 lần dứt điểm, trong khi Chelsea có 11. Hiệu quả thì tất nhiên Everton kém hơn, đoàn quân David Unsworth chưa cho thấy được sự thay đổi so với thời của Ronald Koeman. Dấu ấn của việc đọc trận đấu, thay người cũng Unsworth cũng rất mờ nhạt. Nhìn chung, sau trận đầu này Unsworth chưa thể ghi điểm với BLĐ Everton.

 

Vượt qua Everton, Chelsea vào tứ kết League Cup

Willian ăn mừng sau khi ghi bàn cho Chelsea

Hàng loạt những cầu thủ quan trọng của Chelsea như Azpilicueta, Luiz, Hazard, Morata đều không có tên trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, Conte cũng không dám dùng nhiều cầu thủ quá trẻ. Ba gương trẻ mặt thuộc đội hình chính được Conte sử dụng trong trận đấu này là Ampadu, Munsonda và Christensen.

Với lợi thế sân nhà, Chelsea chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Mặc dù chỉ sở hữu bóng nhỉnh hơn đối thủ không đáng kể nhưng khả năng triển khai lối chơi của Chelsea mạc lạc hơn hẳn Everton. Dẫu vậy thì ở tuyến trên của Chelsea cũng chơi không thực sự ấn tượng nên họ thường hỏng ở những tình huống chuyền cuối hoặc dứt điểm thiếu chính xác.

Phút 26, xuất phát từ quả đá phá, Willian phối hợp với đồng đội rồi tạt bóng tới vị trí của Rudiger đứng ở gần phía cột dọc phải. Hậu vệ Chelsea bật cao đánh đầu đưa bóng vọt lên rồi bay vào phía trái cầu môn. Cú dứt điểm của Rudiger quá hiểm hóc, chẳng thủ thành nào có thể cản phá pha dứt điểm này, Pickford thậm chí còn chỉ đứng nhìn.

Sau bàn thua Everton cố gắng đẩy cao đội hình, nhưng đội khách lên bóng rất bế tắc. Phút 42, phản công nhanh cho Chelsea Zapacosta băng lên bên từ phải rồi dứt điểm ở trong vòng cấm địa. Bóng đi vào cạnh lưới.

 

Vượt qua Everton, Chelsea vào tứ kết League Cup

Thủ thành Caballero (phải) cứu thua khá nhiều cho Chelsea trong hiệp hai

 

Bước vào hiệp hai, Everton chơi tấn công rất mạnh, họ liên tục áp sát vòng cấm địa của Chelsea. Phút 56, Rooney dứt điểm nối khi bóng còn trên không cách khung thành của đối phương có 5m. Thủ thành Caballero đọc tình huống nhanh nên lao ra áp sát và cứu thua thành công.

Chelsea trải qua 15 phút đầu tiên của hiệp hai vô cùng khó khăn khi họ bị Everton bắn phá liên tục, nhưng đáng tiếc cho đội khách, họ thiếu chút ít may mắn để ghi bàn gỡ hòa.

Phút 67, từ quả đá phạt ở trái vào, Jagielka di chuyển thông minh và đánh đầu lái bóng khá hiểm. Tuy nhiên, Caballero bắt như "lên đồng", thủ thành Chelsea tung người đẩy bóng ra cứu thua cho đội chủ nhà lần thứ ba ở trận đấu này.

Hai đội không thể ghi bàn tới phút bù giờ thứ ba. Willian và Fabregas phối hợp từ quả phạt góc để rồi tiền vệ người Brazil nhận bóng trong vòng cấm địa. Cú cứa lòng của Willian đứa bóng chéo vào góc phải hạ gục Pickford đem lại cho Chelsea bàn thứ hai.

Một phút sau, các cầu thủ Everton xuyên thủng hàng thủ Chelsea bằng một pha tấn công đơn giản. Calvert-Lewin nhanh chân đệm bóng từ trung tâm vòng cấm địa qua Caballero rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Nhưng quá muộn cho Everton vì trận đấu chỉ có sáu phút bù giờ.

Đội hình thi đấu

Chelsea (3-4-3): Caballero 7.5; Rudiger 7, Christensen 6, Cahill 6; Zappacosta 6.5, Drinkwater 6.5 (Fabregas 62 6), Ampadu 6, Kenedy 6; Willian 7, Batshuayi 6 (Morata 84), Musonda 6.5 (Pedro 70 6).

Everton (4-3-3): Pickford 6; Kenny 6, Williams 6, Jagielka 6, Baines 6; Davies 6, Baningime 6.5, McCarthy 6 (Calvert-Lewin 64 7); Lennon 6.5 (Lookman 73 6.5), Rooney 6 (Niasse 81), Mirallas 6.

Phù Sa - dantri.com.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN