Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

Vòng bảng Asian Cup 2019: Thái Lan sáng cửa hơn Việt Nam

Thứ bảy, 29/12/2018 | 16:05
Nằm tại bảng đấu không quá khó khăn, ĐT Thái Lan được dự báo cầm chắc một tấm vé vào vòng knock-out Asian Cup 2019.

ĐT Thái Lan vừa trải qua một kỳ AFF Cup 2018 thất bại, bởi mục tiêu của người Thái ở sân chơi khu vực luôn là vô địch. 'Voi chiến' dưới bàn tay của HLV Rajevac thể hiện sức mạnh vượt trội ở bảng B với 3 chiến thắng và 1 trận hoà. Tuy nhiên họ đã bị Malaysia loại đầy nghiệt ngã ở bán kết, bởi luật bàn thắng sân khách.

Sau giải vô địch Đông Nam Á, người Thái sẽ hướng tới một sân chơi ở tầm cỡ lớn hơn, đó là giải Asian Cup 2019. Tại giải đấu sắp tới, Thái Lan cùng Philippines và Việt Nam là 3 niềm hi vọng của bóng đá Đông Nam Á.

 
 

Vòng bảng Asian Cup 2019: Thái Lan sáng cửa hơn Việt Nam

ĐT Việt Nam rơi vào bảng tử thần với sự góp mặt của những đại diện Tây Á là Iran, Iraq, Yemen. Trong khi Philippines cũng gặp khó khăn lớn, khi phải chạm trán Hàn Quốc, Trung Quốc và Kyrgyzstan. Vì thế, các chuyên gia đánh giá Thái Lan là đội có hi vọng đi tiếp lớn nhất.

Đoàn quân của HLV Rajevac nằm tại bảng A cùng cùng Ấn Độ, Bahrian và chủ nhà UAE. Đây là bảng đấu được đánh giá khá cân bằng và không có nhiều bất ngờ. Đá đúng thực lực thì Thái Lan và UAE sẽ cầm chắc 2 tấm vé đi tiếp của bảng đấu này.

 

Nhiệm vụ của 'Voi chiến' là giành trọn vẹn 3 điểm trước Ấn Độ và Bahrian, đây là mục tiêu không quá khó với họ. Bởi Thái Lan có đẳng cấp cao hơn hẳn hai đối thủ này, người Thái vào thẳng vòng bảng Asian Cup 2019 nhờ lọt đến vòng loại cuối cùng World Cup 2018, còn Ấn Độ và Bahrian phải rất vả mới vượt qua 3 vòng loại Asian Cup.

Với việc Asian Cup thuộc ngày FIFA days, ĐT Thái Lan sẽ có lực lượng rất mạnh khi chào đón sự trở lại của 4 trụ cột Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan và Kawin Thamsatchanan. Ngoài ra họ còn một số nhân tố nổi bật vừa thi đấu rất xuất sắc tại AFF Cup 2018 như Adisak, Supachai, Sanrawat Dechmitr.

Vòng bảng Asian Cup 2019: Thái Lan sáng cửa hơn Việt Nam

Nếu giành được 6 điểm sau hai lượt, người Thái đã chắc chắn có vé vào vòng 1/8. Trận cuối cùng gặp UAE chỉ còn tính chất tranh ngôi đầu bảng. Đây sẽ là thời điểm để HLV Rajevac tính toán đối thủ ở vòng đấu tiếp theo.

Trong trường hợp chỉ thắng 1 hoà 1 sau 3 trận, Thái Lan vẫn còn cơ hội đi tiếp bởi Asian Cup 2019 lấy thêm 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Nhìn chung, đoàn quân của HLV Rajevac cần giành từ 4-6 điểm qua đó có vé đi tiếp, hoặc từ 7 điểm trở lên để tranh vé đầu bảng.

thethao247.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN