Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

Việt Nam hòa trên sân Thái Lan

Thứ sáu, 06/09/2019 | 03:11
Đội tuyển Việt Nam hòa 0-0 ở lượt đầu bảng G, vòng loại thứ hai World Cup 2022 tối 5/9.

Chơi trên sân nhà, Thái Lan cầm bóng nhiều hơn và lấn sân. Cơ hội nguy hiểm chia đều cho cả hai đội. Nếu như Văn Toàn bỏ lỡ cơ hội ở những giây đầu tiên, Supachok Sarachat lại phung phí cơ hội ở giây cuối cùng dù đã vượt qua cả thủ môn. Một điểm có thể coi là phù hợp với diễn tiến trận đấu.

HLV Park Hang-seo gây bất ngờ khi để Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Tiến Linh đá chính, thay vì Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Huy Hùng và Nguyễn Anh Đức. Còn HLV Akira Nishino cũng bất ngờ cất trung phong Supachai Jaided dự bị. Thái Lan gần như chơi với sơ đồ 4-6-0, nhưng Thitipan Puangchan, Chanathip Songkrasin và Supachok thường dâng cao và xuyên vào hàng thủ Việt Nam.

Việt Nam hòa trên sân Thái Lan

Nhạc trưởng Chanathip không tạo ra nhiều pha bóng ấn tượng. Ảnh: Lâm Thỏa.

Với ưu thế quân số ở tuyến giữa, Thái Lan kiểm soát nhiều bóng. Nhưng, cơ hội đầu tiên thuộc về đội khách. Ở giây thứ 18, Hồng Duy phất bóng từ sân nhà. Sân trơn phần nào khiến trung vệ Pansa Hemviboon đón không đúng điểm rơi bóng, để Văn Toàn cướp được. Tiền đạo CLB HAGL dứt điểm chìm, chéo góc chệch khung thành trong gang tấc.

Chủ nhà dần xốc lại đội hình để triển khai tấn công. Phút 20, Sarach Yooyen tạt từ cánh phải cho Thitipan đánh đầu chệch khung thành. Thủ môn Đặng Văn Lâm lao ra nhưng không chạm được bóng trong tình huống này. Đến cuối hiệp một, Supachok rê bóng vượt qua Đỗ Duy Mạnh rồi đặt lòng về góc xa thiếu chính xác. Tiền vệ 21 tuổi chơi nổi bật ở trận này, với những pha luồn lách bên trái.

Việt Nam hòa trên sân Thái Lan

Duy Mạnh không ít lần để Supachok vượt qua. Ảnh: Đức Đồng.

Cánh trái tiếp tục là hướng công chủ đạo của Thái Lan trong hiệp hai. Phút 51, Supachok chọc khe cho Thitipan xử lý và dứt điểm từ góc hẹp khiến Văn Lâm phải đẩy bóng ra. Supachok lao vào đá bồi và thuộc hàng thủ áo đỏ phải lăn xả cứu thua. 

Thế trận chỉ xoay chiều ở nửa cuối hiệp hai, khi Thái Lan không còn gây áp lực quyết liệt. Nhưng, các học trò của HLV Park cũng không đủ thể lực để tận dụng các cơ hội. Phút 78, Văn Toàn nhận bóng từ đường chuyền dài của Công Phượng, xâm nhập cấm địa. Anh vượt qua hậu vệ Thái Lan, nhưng không đủ sức rướn để dứt điểm nguy hiểm. Bốn phút sau, vẫn là Văn Toàn cầm bóng đến trước cấm địa nhưng không có đồng đội để phối hợp. Anh phải dứt điểm trong tư thế khó, bóng vọt xà. Đến phút 86, Văn Toàn lại cướp bóng bên biên phải và đột nhập cấm địa nhưng không có đồng đội để chuyền bóng.

Việt Nam hòa trên sân Thái Lan

Văn Toàn chơi nổi bật trên hàng công Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng.

Hai đội chơi nhiệt, nhưng đến phút 88 trọng tài Saoud Al-Athbah mới rút thẻ vàng đầu tiên, cho HLV Park Hang-seo. Nhà cầm quân 60 tuổi phản ứng thái quá sau nhiều tình huống và bị cảnh cáo.

Việt Nam có cơ hội kết liễu đối thủ ở phút 90, nhưng Công Phượng lại để bóng chạm chân trụ và sút hụt trong cấm địa. Đến phút bù giờ cuối cùng, Supachok thoát xuống vượt qua cả thủ môn Đặng Văn Lâm. Anh không sút ngay mà chỉnh bóng về chân phải để dứt điểm, bóng trúng Văn Lâm bật ra.

Ở trận đấu còn lại bảng G, Malaysia thắng ngược Indonesia 3-2 trên sân Bung Karno, Jakarta. Thầy trò Tan Cheng Hoe là đội duy nhất có ba điểm sau loạt trận đầu tiên bảng G.

Danh sách thi đấu

Thái Lan: Siwarak, Theerathon, Pansa Hemviboon, Manuel Tom Bihr, Tristan Do, Tanaboon, Sarach (Supachai 68'), Phitiwat (Sivakorn 76'), Chanathip, Thitiphan (Peeradon 75'), Supachok.

Việt Nam: Văn Lâm, Tiến Dũng, Duy Mạnh (Văn Hậu 74'), Ngọc Hải, Hồng Duy, Trọng Hoàng (Văn Thanh 65'), Hùng Dũng, Tuấn Anh, Quang Hải, Văn Toàn, Tiến Linh (Công Phượng 46').

vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN