Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

VFF tiếp tục dời lịch V.League, ĐT Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Malaysia

Thứ ba, 17/09/2019 | 05:33
Để ĐT Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu vòng loại World Cup 2022 vào tháng 10, V.League 2019 một lần nữa sẽ dời lịch.

Theo tin từ Thanh Niên, trong buổi họp chiều qua, VPF và VFF đã thống nhất phương án dời lịch thi đấu vòng 25 để ĐT Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho World Cup 2022. Nhu cầu này xuất phát từ việc V.League vòng 25 sẽ kết thúc vào ngày 6/10 khiến ĐT Việt Nam chỉ có vài ngày tập trung để đấu Malaysia vào ngày 10/10 tới.

Theo phương án này, vòng 25 của V.League 2019 sẽ được thi đấu vào ngày 19/10, còn vòng 26 sẽ thi đấu vào ngày 22/10 hoặc 23/10 (lịch cũ là 19/10).

VFF tiếp tục dời lịch V.League, ĐT Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp MalaysiaĐT Việt Nam sẽ có hơn 2 tuần tập trung để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Ảnh: Internet

 

V.League dời lịch, đồng nghĩa với việc chung kết Cúp quốc gia và trận play-off thăng hạng cũng sẽ thay đổi theo. Dẫu vậy, ĐT Việt Nam vẫn sẽ có được quãng thời gian chuẩn bị rất dài. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có đến hơn 2 tuần chuẩn bị khi lượt đấu 24 kết thúc vào cuối tuần này.

Việc dời lịch cũng sẽ giúp các cầu thủ của Hà Nội FC có được trạng thái tốt nhất. Cần biết họ sẽ phải thi đấu với mật độ 3 ngày/ trận với trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 gặp CLB 25/4 của Triều Tiên. Trước đó, BLĐ của đội bóng đã đệ đơn xin dời lịch bởi ngày 2/10, CLB Hà Nội sẽ đá trận chung kết lượt về liên khu vực AFC Cup trên sân khách. Vì không có đường bay thẳng, dự kiến Quang Hải và các đồng đội sẽ phải mất đến 3 ngày để bay vòng, quá cảnh và chỉ có thể trở về Hà Nội vào ngày 5/10.

Với phương án này, VFF muốn có sự chuẩn bị tốt nhất cho ĐT Việt Nam đấu Malaysia. Ngoài ra, kế hoạch cũng không làm ảnh hưởng quá nhiều đến quá trình chuẩn bị SEA Games sắp tới.

tinmoi.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN