Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

U23 UAE 2-0 U23 Triều Tiên: Khác biệt lớn ở khâu dứt điểm

Thứ ba, 14/01/2020 | 05:16
Với sự sắc lẹm trong khâu dứt điểm, U23 UAE dễ dàng có được hai bàn thắng trong hiệp đấu thứ nhất và ung dung thi đấu trong hiệp hai chờ hết giờ. U23 Triều Tiên cho thấy quyết tâm lớn nhưng chuyên môn không cao, đội bóng tới từ Đông Á đã bị loại.

U23 Triều Tiên nhập cuộc rất mạnh mẽ trong trận đấu gặp U23 UAE, đội bóng tới từ Đông Á cho thấy quyết tâm hạ gục đối thủ tới từ Tây Á để giành điểm số đầu tiên ở vòng bảng U23 châu Á 2020.

Trong khoảng 10 phút đầu tiên, U23 Triều Tiên tạo ra sức ép về phía cầu môn đối thủ, song không thể ghi bàn. Các cầu thủ U23 UAE cũng không mất quá nhiều thời gian để đáp trả.

Phút 17, hậu vệ Khalifa Al Hammadi mở tỉ số trận đấu sau một pha xử lý và dứt điểm đẳng cấp như một tiền đạo xuất sắc. Tới phút 30, Zayed Al Ameri nhân đôi cách biệt. Các cầu thủ UAE quá sắc nét trong khâu dứt điểm, chỉ với ba lần dứt điểm các cầu thủ tới từ Tây Á đã có hai bàn thắng.

U23 UAE 2-0 U23 Triều Tiên: Khác biệt lớn ở khâu dứt điểm

HLV Maciej Skorza của U23 UAE

Có hai bàn dẫn trước, các cầu thủ UAE dễ dàng khống chế trận đấu khiến U23 Triều Tiên bước vào giờ nghỉ với thế trận lép vế hơn hẳn. Đầu hiệp hai, HLV Ri Yu-Il tăng cường hàng công, nhưng U23 Triều Tiên tiếp tục tấn công không ấn tượng.

U23 UAE chủ động chơi phòng thủ, bảo toàn lực lượng chờ vòng đấu cuối. Những phút cuối U23 Triều Tiên đã vùng lên mạnh mẽ, giống như ở trận họ thi đấu với Jordan, nhưng lần này các cầu thủ Triều Tiên đã không thể ghi bàn. Thua hai trận liên tiếp, chắc chắn U23 Triều Tiên sẽ bị loại sau vòng bảng.

dantri.com.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN