Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

U22 Việt Nam đoạt HCV, HLV Park Hang-seo nói gì về thẻ đỏ?

Thứ tư, 11/12/2019 | 05:04
Dễ dàng đánh bại U22 Indonesia với tỷ số 3-0 ở chung kết bóng đá nam SEA Games 30, U22 Việt Nam đã lần đầu tiên giúp bóng đá Việt Nam có tấm HCV ở giải đấu này. Sau trận đấu, HLV Park Hang-seo rất tự hào về các họ trò, đồng thời nhắc tới tấm thẻ đỏ mà mình phải nhận.

Chung kết bóng đá nam SEA Games 30, U22 Việt Nam gặp lại U22 Indonesia, đối thủ họ đã thắng 2-1 ở vòng bảng. Cũng như trận đấu cách đây ít ngày, đội bóng áo trắng chủ động chơi chậm, nhường tuyến giữa cho đối phương. Tuy nhiên khi cần, U22 Việt Nam lập tức triển khai những pha lên bóng vô cùng sắc bén.

U22 Việt Nam đoạt HCV, HLV Park Hang-seo nói gì về thẻ đỏ?

HLV Park Hang-seo.

 

 

Phút thứ 39, từ từng huống đá phạt bên cánh trái của Hùng Dũng, Văn Hậu đã bật cao đánh đầu mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng dẫn trước càng giúp U22 Việt Nam có điều kiện để thực hiện lối chơi chậm chắc. Trong hiệp 2, đội bóng áo trắng tiếp tục trừng phạt hàng thủ U22 Indonesia bằng các bàn thắng của Hùng Dũng và Văn Hậu, qua đó thắng chung cuộc 3-0.

Chiến thắng này giúp bóng đá Việt Nam lần đầu tiên đoạt HCV SEA Games và chia sẻ sau trận đấu, HLV Park Hang-seo đã rất tự hào của học trò, đồng thời nhắc tới tấm thẻ đỏ mà mình phải nhận.

"Bây giờ, điều đầu tiên tôi nghĩ tới là những cầu thủ. Hết Trọng Hùng, Quang Hải rồi tới Thanh Thịnh dính chấn thương, nhưng cuối cùng chúng ta đã chiến thắng xứng đáng.

 

Trước khi ra sân đá chung kết, tôi đã truyền tải thông điệp của Thủ tướng chính phủ Việt Nam, chúc mừng và động viên toàn đội giành chiến thắng.

Tôi muốn dành tặng huy chương lịch sử cho người hâm mộ, cho các cầu thủ, các trợ lý đã làm việc tới tận đêm khuya để đạt thành tích cao nhất", HLV Park Hang-seo cho hay.

Khi phóng viên hỏi về bí quyết giành HCV SEA Games 30, HLV Park Hang-seo nói ngắn gọn mấy chữ:"Đó là tinh thần Việt Nam".

Nói về tấm thẻ đỏ trong trận chung kết mà mình phải nhận, HLV Park Hang-seo bày tỏ: "Tôi xin lỗi mọi người, đáng ra tôi cần phải kiềm chế hơn. Nhưng thực tế, chiến thắng cuối cùng mới là điều quan trọng nhất, mong tất cả thông cảm cho tôi".

Chia sẻ về kế hoạch phía trước sau tấm HCV SEA Games 30 lịch sử, HLV Park Hang-seo chốt lại: "Điều tôi mừng nhất lúc này là chúng ta đã hoàn thành mục tiêu, chinh phục được HCV SEA Games mà không có cầu thủ nào chấn thương nặng".

"Chúng ta phải đá 7 trận tại giải, mật độ dày đặc trên mặt sân cỏ nhân tạo rất cứng. Đó thực sự là một thách thức lớn và U22 Việt Nam đã vượt qua. Ngay sau đây, U22 Việt Nam có ít ngày nghỉ rồi sẽ đi tập huấn Hàn Quốc. Vào tháng 1/2020, chúng ta sẽ bắt đầu thử thách mới tại vòng chung kết U23 châu Á tại Thái Lan".

danviet.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN