Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

Thụy Điển thắng tối thiểu Hàn Quốc nhờ sự hỗ trợ của công nghệ VAR

Thứ ba, 19/06/2018 | 06:36
Đội trưởng Andreas Granqvist sút thành công quả phạt đền, giúp đại diện Bắc Âu thắng trận mở màn World Cup 2018 với tỷ số 1-0 hôm 18/6.
Bàn thắng: Granqvist 65' (phạt đền)

Bị đánh giá là hai đội yếu nhất bảng F, cộng với cơ hội đi tiếp rộng hơn sau khi Đức ngã ngựa trước Mexico tối 17/6, cả Thụy Điển lẫn Hàn Quốc đều nhập cuộc thận trọng. Ngoại trừ 15 phút hứng khởi cuối hiệp một - khi Thụy Điển dồn lên với hy vọng tìm kiếm bàn thắng - trận đấu diễn ra buồn tẻ và thiếu tình tiết hấp dẫn.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ một tình huống gây tranh cãi. Thụy Điển tạo ra một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm của Hàn Quốc. Cầu thủ vào sân thay người Kim Min-woo xoạc bóng khiến Viktor Claesson ngã xuống. Cầu thủ Thụy Điển đòi hưởng phạt đền. Sau khi sử dụng công nghệ VAR, trọng tài Joel Aguilar cho đội bóng Bắc Âu hưởng quả đá 11m. Đội trưởng Andreas Granqvist không mắc sai lầm nào, đánh lừa thủ thành Cho Hyun-woo, giúp Thụy Điển giành trọn ba điểm.

Thụy Điển thắng tối thiểu Hàn Quốc nhờ sự hỗ trợ của công nghệ VAR

Granqvist mở tỷ số từ chấm 11m...

Thụy Điển thắng tối thiểu Hàn Quốc nhờ sự hỗ trợ của công nghệ VAR

... giúp Thụy Điển chia sẻ đầu bảng F với Mexico.

Ba điểm không chỉ đưa Thụy Điển lên đỉnh bảng F, cùng với Mexico, mà còn giúp đại diện Bắc Âu có thêm sự tính toán trong hai lượt trận kế tiếp gặp Đức và Mexico. Nếu đội bóng từng loại Italy ở vòng play-off có thể cầm hòa "Những cỗ xe tăng" vào ngày 23/6 sắp tới, họ coi như chạm tay vào chiếc vé đi tiếp. Trong trường hợp để thua, Thụy Điển cũng còn nguyên quyền tự quyết khi đối đầu Mexico ở lượt đấu cuối.

Có lẽ bởi những toan tính nặng nề như vậy, mà Thụy Điển chơi rất chặt chẽ trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn. Không có Zlatan Ibrahimovic, tiền đạo có kỹ thuật và khả năng dẫn dắt hàng công, đội bóng áo vàng chủ yếu tiếp cận khung thành đối phương bằng những đường tạt bổng từ hai cánh. Mãi tới phút 20, cơ hội đầu tiên mới được tạo ra. Marcus Berg lẻn ra sau lưng hậu vệ Hàn Quốc, đệm bóng từ cự ly hơn năm mét, nhưng thủ môn Hyun-woo kịp dùng chân cản phá ngay trên vạch vôi. Tính từ World Cup 1966, đây là khoảng thời gian lâu thứ nhì để chờ cú sút đầu tiên trong một trận đấu World Cup.

Những rắc rối nơi hậu trường khiến Hàn Quốc quá đề cao đến kết quả chung cuộc. HLV Shin Tae-yong không muốn nối bước các người tiền nhiệm rời World Cup ngay sau vòng bảng, và cố gắng chơi rình rập để khai thác sơ hở. Niềm hy vọng lớn nhất và duy nhất của xứ kim chi, Son Heung-min chơi năng nổ nhưng quá đơn độc và không tạo ra được nhiều nguy hiểm cho khung thành Thụy Điển.

Thụy Điển thắng tối thiểu Hàn Quốc nhờ sự hỗ trợ của công nghệ VAR

Trận đấu có nhiều pha vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết. Ảnh: AFP.

Chuyên môn chỉ ở mức trung bình, nhưng trận đấu giữa Thụy Điển và Hàn Quốc lại ghi điểm ở sự quyết liệt, thậm chí thô bạo. Nhiều cầu thủ của hai đội đã phải nằm sân, thậm chí rời sân vì chấn thương. Trọng tài Aguilar có một ngày làm việc bận rộn khi nhiều lần phải dừng trận đấu để nhắc nhở cầu thủ.

Trong lần trở lại World Cup sau 12 năm vắng bóng, Thụy Điển vẫn thể hiện được sự khó chịu như họ từng làm World Cup 2006. Còn với Hàn Quốc, một chiến thắng tại giải đấu lớn nhất hành tinh có lẽ vẫn là điều xa vời, nếu đội bóng xứ kim chi tiếp tục thi đấu như vậy.

Thắng Nguyễn - vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN