Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

Thái Lan đè bẹp Indonesia

Thứ tư, 11/09/2019 | 03:33
Nhờ cú đúp của Supachok và quả phạt đền của Theerathon, Thái Lan hạ Indonesia 3-0 ở lượt trận thứ hai vòng loại World Cup 2022.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở 20 phút đầu hiệp hai. Chủ nhà Indonesia tăng tốc và liên tiếp tạo ra hai tình huống nguy hiểm. Phút 48, Beto thoải mái đệm bóng trong khu 5m50 nhưng sút trượt. Bốn phút sau đó, tới lượt Irfan Bachdim có cơ hội sút phạt trực tiếp ở cự ly chừng 20m, chính diện khung thành Thái Lan. Đó là tình huống chẳng khác gì một quả phạt đền với những cầu thủ sút phạt tốt, bởi chỉ cần đưa bóng qua hàng rào, thủ môn gần như không thể phản xạ kịp. Tuy nhiên, cú cứa lòng của Irfan lại đưa bóng ra ngoài.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn, đội bóng xứ vạn đảo phải chịu quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Phút 56, Supachok Sarachat tỏa sáng với cú cứa lòng hiểm hóc từ ngoài cấm địa, đưa bóng đi chìm về phía góc xa. Thủ môn Andritany, dù bay hết tầm, không thể chạm tay vào bóng.

Chưa hết bàng hoàng vì bàn thua, chủ nhà nhận bàn thua thứ hai sau đó chưa đầy 10 phút. Supachok tiếp tục là người châm ngòi cho bàn thắng của Thái Lan khi đột phá vào khu 5m50, khiến thủ môn Andritany cản trái phép. Trọng tài Trung Quốc, Mã Ninh chỉ tay vào chấm 11m, và Theerathon Bunmathan dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0.

Thái Lan đè bẹp Indonesia

Supachok (phải) tỏa sáng giúp Thái Lan giành chiến thắng. Ảnh: Changsuek.

Supachok là người chơi nổi bật nhất của Thái Lan tối 10/9. Anh góp dấu giày trong cả ba bàn thắng. Sau khi mở tỷ số và kiếm về phạt đền, tiền vệ mang áo số 7 ấn định tỷ số 3-0 vào phút 72. Người chuyền bóng cho Supachok lần này là Theerathon.

Ở trận gặp Việt Nam cách đây năm hôm, Supachok là người bỏ lỡ cơ hội ở giây cuối cùng, khi sút bóng từ sát vạch 5m50. Cầu thủ của Buriram United rất hối hận vì pha bóng này, và rất quyết tâm trong chuyến làm khách tại Indonesia. Anh là người tạo ra hai pha bóng sóng gió đầu tiên cho đội khách: một là đường treo bóng cho Ekanit, và một là tự anh dứt điểm từ góc hẹp. Nhưng phải tới sau giờ nghỉ, tiền vệ 21 tuổi mới thành công.

Supachok thăng hoa là lời khẳng định cho tài năng của tân HLV Akira Nishino. Cựu HLV tuyển Nhật Bản tin tưởng trò cưng khi bố trí Thái Lan tấn công lệch trái, dựa trên kinh nghiệm của Theerathon và sức trẻ của Supachok. Tới trận chính thức thứ hai, toan tính của nhà cầm quân 64 tuổi cho "Voi chiến" hưởng trái ngọt. Cách chơi lệch cánh của đội bóng xứ chùa vàng cũng giúp ngôi sao số một Chanathip Songkrasin giảm tải, khi mà anh liên tục bị hậu vệ đối phương theo sát.

Thái Lan đè bẹp Indonesia

HLV Nishino xếp Supachai đá tiền đạo cắm trong sơ đồ 4-2-3-1. Ảnh: Changsuek.

Nếu nhìn vào thống kê trận đấu, tỷ số thua 0-3 có vẻ không phản ánh đúng những gì Indonesia làm được. Các học trò của Simon Mcmenemy tám lần dứt điểm (kém một so với Thái Lan), phạm lỗi ít hơn và hưởng phạt góc gần tương đương (4 so với 6). Điểm khác biệt ở chỗ, đội khách duy trì được sức ép xuyên suốt 90 phút, còn chủ nhà chỉ vùng lên trong 10 phút đầu hiệp hai, và khoảng 10 phút giữa hiệp một. Đó cũng là lúc những cơ hội ngon ăn đến với Indonesia, nhưng lần lượt Beto và Irfan bỏ lỡ.

Ba điểm trọn vẹn ở Gelora Bung Karno giúp Thái Lan có bốn điểm sau hai lượt trận, và vươn lên dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trái ngược với thầy trò Nishino, Indonesia chôn chân đáy bảng, với hai trận toàn thua. Lối chơi thiên về thể lực mà HLV Mcmenemy áp dụng cho đội bóng xứ vạn đảo dễ bị bắt bài, nhất là khi Thái Lan cũng bố trí sơ đồ 4-2-3-1. Chất lượng cầu thủ và sự kết dính giữa các tuyến giúp Thái Lan hạ đối thủ có cách vận hành lối chơi gần như tương đồng.

Đội hình xuất phát

Indonesia: Andritany, Pae, Yama, Basna, Sanadi, Vermansyah, Dimas, Manahati, Lilipaly, Bachdim, Beto.

Thái Lan: Siwarak, Tristan Do, Pansa, Tom Bihr, Theerathon, Phitiwat, Sarach, Supachok, Chanathip, Ekanit, Supachai.

vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN