Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

Quách Thị Lan nhận HC vàng Asiad vì đối thủ dính doping

Thứ bảy, 20/07/2019 | 04:42
Kemi Adekoya bị Cơ quan Liêm chính Điền kinh (AIU) tước HC vàng 400 mét rào nữ ở Đại hội thể thao châu Á 2018.

Theo quyết định của AIU hôm 19/7, Adekoya vi phạm điều 2.2 về sử dụng chất cấm (stanozolol) khi thi đấu ở Asiad 2018. Stanozolol - có tác dụng tăng cường protein - nằm trong danh sách chất cấm của Ủy ban Phòng chống Doping Thế giới (WADA). AIU cũng xác định chân chạy người Bahrain gốc Nigeria đã dùng Whey protein trong thời điểm diễn ra Asiad.

Quách Thị Lan nhận HC vàng Asiad vì đối thủ dính doping

Quách Thị Lan thi đấu ở giải điền kinh châu Á 2019. Ảnh: AAC.

Adekoya sẽ bị cấm thi đấu bốn năm, tính từ ngày 26/11/2018 - thời điểm cô bị phát hiện. Ngoài HC vàng 400 mét rào nữ Asiad, chân chạy 26 tuổi còn bị tước mọi thành tích từ ngày 24/8/2018 đến 26/11/2018.

Adekoya về nhất 400 mét rào nữ Asiad ngày 27/8/2018, sau 54 giây 59 - kỷ lục cá nhân của cô. Quách Thị Lan về nhì với 55 giây 30, giúp cô mang về HC bạc đầu tiên cho điền kinh Việt Nam ở Asiad thời điểm đó.

Theo AIU, Quách Thị Lan sẽ được trao HC vàng nội dung này, giúp Việt Nam có HC vàng thứ năm ở Asiad 2018. Thành tích của Việt Nam tại Đại hội sẽ là năm HC vàng, 16 HC bạc và 18 HC đồng, vẫn đứng thứ 16 toàn đoàn. Bốn HC vàng trước đó thuộc về Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa), Trần Đình Nam, Nguyễn Văn Trí (pencak silat) và tổ rowing Hồ Thị Lý, Lường Thị Thảo, Phạm Thị Thảo, Tạ Thanh Huyền.

Hôm 23/4, Quách Thị Lan cũng đoạt HC vàng châu Á nội dung 400 mét rào với thành tích 56 giây 10.

vnexpress.net