Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

Pháp vào bán kết World Cup sau 12 năm

Thứ bảy, 07/07/2018 | 02:03
Varane rồi Griezmann ghi bàn, giúp "Les Bleus" hạ Uruguay 2-0 trong trận tứ kết hôm 6/7.

Phút 89, trận đấu vẫn chưa ngã ngũ, nhưng trung vệ Jose Gimenez đã bật khóc nức nở khi đang đứng làm hàng rào chắn một pha đá phạt của đối phương. Trên khán đài, CĐV Uruguay người khóc, người gục đầu thất vọng. Đại diện Nam Mỹ buông xuôi, dù trận đấu còn năm phút bù giờ. Người Uruguay thừa hiểu Pháp có thừa đẳng cấp để bảo toàn cách biệt hai bàn tới khi tan trận.

Pháp vào bán kết World Cup sau 12 năm

Gimenez bật khóc vì Uruguay phải dừng bước ở tứ kết. Ảnh: AP.

Nhập cuộc mà không có chân sút chủ lực Edinson Cavani vì chấn thương, Uruguay vẫn tấn công nhiệt tình ở hai cánh. Sau khi định hình lại, Pháp dần cho thấy chênh lệch thực lực và kiểm soát trận đấu. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên thuộc về Kylian Mbappe với cú đánh đầu ở phút 16. Trong tình huống này, sao trẻ 19 tuổi đã nhảy lên hơi sớm khiến pha dứt điểm bị thiếu lực.

Ép sân nhưng tạo ra ít cơ hội, Pháp bất ngờ mở tỷ số từ tình huống cố định ở phút 40. Antoine Griezmann treo bóng để trung vệ Raphael Varane bật cao hơn tất cả, đánh đầu lái bóng về góc xa. Ngay sau đó, Uruguay có đòn đáp trả tương tự. Nhưng thủ môn Hugo Lloris đã bay người với bóng ra ngay trên vạch vôi.

Pháp vào bán kết World Cup sau 12 năm

Varane (số 4) mừng bàn thắng với đồng đội. Ảnh: Reuters.

Uruguay không nổi tiếng với khả năng ngược dòng. Ở 16 trận gần nhất khi bị dẫn trước tại World Cup, họ đều không thắng.

Điều này phần nào được thể hiện ở phút 62, khi thủ môn Fernando Muslera mắc sai lầm đáng trách. Từ cú sút xa của Griezmann ở cự ly gần 25 mét, Muslera bắt không dính và để bóng bay vào lưới. Cách biệt hai bàn là đủ để Pháp chơi thong dong trong phần còn lại của trận đấu.

Pháp vào bán kết World Cup sau 12 năm

Muslera sai lầm đáng trách. Ảnh: EPA.

Càng trôi về cuối trận, Uruguay càng tỏ ra tuyệt vọng. Ngồi trên ghế dự bị, Cavani liên tục vò đầu bứt tóc. Trong khi đó, HLV Didier Deschamps lần lượt rút các ngôi sao rời sân để giữ sức cho bán kết. Lần gần nhất "Gà trống" lọt tới nhóm bốn đội mạnh nhất World Cup là năm 2006, khi họ thua Italy ở chung kết.

Xuân Bình - vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN