Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

Nhận định Chelsea vs MU, 18h30 - 20/10: Chênh lệch đẳng cấp

Thứ sáu, 19/10/2018 | 04:59
Với phong độ và đẳng cấp quá chênh lệch như hiện tại, không nhiều người nghĩ MU có cửa chơi sòng phẳng với Chelsea ngay tại Stamford Bridge.

Vào lúc 18h30 ngày mai (20/10), Chelsea sẽ nghênh đón Manchester United trong khuôn khổ vòng 9 Premier League 2018/2019. Đây là trận đấu được đánh giá là kém 'cân tài cân sức' bởi nếu theo dõi hành trình của 2 đội kể từ đầu mùa, không nhiều người tin rằng thầy trò Mourinho lại dám chơi sòng phẳng với Chelsea ngay tại Stamford Bridge.

Kể từ vòng đấu mở màn mùa giải 2018/2019, dưới bầu không khí Sarri, mái nhà Stamford Bridge trở nên có thần thái hơn nhiều so với giai đoạn ảm đạm cuối mùa trước. Chelsea vẫn những con người ấy giờ đây đang chơi thứ bóng đá hiện đại và hiệu quả hơn nhiều. Từ vòng này qua vòng khác, từ chiến thắng này đến chiến thắng khác, The Blues đã vận hành triết lý 'Sarri-ball' một cách hoàn hảo.

Nhờ việc vận hành trơn tru công thức 'Sarri-ball' hay còn gọi là Sarrismo, cỗ máy Chelsea đang trải qua mạch 8 trận không biết thua kể từ đầu mùa. Nói về chiến thuật của ông thầy người Ý, phong cách tấn công của ông dựa nhiều vào khả năng kiểm soát bóng điệu nghệ và phối hợp với tốc độ cao và có chút gì đó giống với kiểu Tiqui-taca từng làm điên đảo thế giới của Barca thời kì HLV Pep Guardiola.

Tất nhiên để có thể vận hành tốt, Chelsea phải có những con người đủ đẳng cấp và cựu HLV Napoli phải cần nhiều thời gian giống như HLV Pep Guardiola. Hai trận hòa lần lượt trước West Ham và Liverpool ở vòng 6 và vòng 7 có lẽ đã giúp ông Sarri tìm ra được mặt hạn chế của nhân sự The Blues nên khi có sự khắc phục, Chelsea đã lại tìm được chiến thắng ở vòng 8 trước Southampton.

Hoa mỹ, điệu nghệ và sắc sảo là những cụm từ đủ để nói về phong cách tấn công của các cầu thủ Chelsea. Rõ ràng với phong độ rất cao hiện tại của Eden Hazard, Morata..., Chelsea sẽ vô cùng đáng sợ khi được chơi trên sân nhà và kẻ đang run sợ lúc này không phải ai khác mà chính là Manchester United.

Thực sự, thầy trò HLV Mourinho đang là nỗi thất vọng đáng xấu hổ của gia đình Old Trafford. Dù vung ra một núi tiền để đem về những 'anh tài bóng đá', thế nhưng đoàn quân của HLV Mourinho mùa này lại đang thể hiện một bộ mặt quá đỗi thất vọng. Sự tù túng trong lối chơi kéo dài từ trận này qua trận khác dẫn đến sự tù túng về thành tích. Trải qua 8 trận, Manchester United mới chỉ đang đứng thứ 8 với 13 điểm, xếp sau cả Bournemouth hay Wolverhampton.

Bởi thế, khi nói về trận đấu sắp tới giữa Chelsea vs MU, người ta nói về sự tương phản. Một Chelsea đang thăng hoa với quỹ đạo ổn định chuẩn bị tiếp đón một mớ lộn xộn mang tên Manchester United ngay trên sân nhà, sẽ ít người tin vào một thế trận đôi công sòng phẳng, nhất là với cá tính của Jose Mourinho!

Thông tin lực lượng

Chelsea: Đội hình mạnh nhất

MU: Matic, Herrera, Lingard, Rojo chấn thương

thethao247.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN