Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

Người hâm mộ tuyển Trung Quốc bi quan trước trận gặp U23 Hàn Quốc

Thứ năm, 09/01/2020 | 05:41
Vào lúc 20h15 tối nay (9/1), đội tuyển U23 Trung Quốc có trận đấu mở màn tại giải U23 châu Á 2020. Đối thủ của U23 Trung Quốc là U23 Hàn Quốc, "ông kẹ" ở giải đấu này, đội bóng mà họ chưa bao giờ được nếm mùi chiến thắng.

Đối đầu với  U23 Hàn Quốc ở trận mở màn giải châu Á được xem là "vận xui" với U23 Trung Quốc, nhưng thực tế mà nói, ở bảng C dù có gặp đối thủ nào thì U23 Trung Quốc cũng đều gặp khó như nhau, khi  thầy trò HLV Hao Wei đang bị đánh giá là đội yếu nhất bảng.

Ở bảng đấu này, ngoài "ông kẹ" U23 Hàn Quốc, thì U23 Trung Quốc còn phải đối đầu với U23 Uzbekistan - đội bóng đương kim vô địch giải U23 châu Á - và U23 Iran, ứng cử viên nặng ký cho giải đấu năm nay. Tờ Sina của Trung Quốc bi quan đến nỗi còn nhận định rằng Trung Quốc chỉ là đội "lót đường" ở bảng C.

Người hâm mộ tuyển Trung Quốc bi quan trước trận gặp U23 Hàn Quốc

U23 Trung Quốc được xem là "kẻ lót đường" ở bảng C VCK U23 châu Á 2020

Xét về thực lực, với trận khai màn gặp U23 Hàn Quốc, thầy trò HLV Hai Wei có vẻ như sẽ gặp đối thủ khó chơi nhất bảng C. Trong 6 trận gặp nhau gần đây, U23 Trung Quốc chỉ giành được 1 trận hòa và để thua tới 5 trận. Trong 6 trận đó, U23 Trung Quốc chỉ ghi được 1 bàn thắng và để thủng lưới 11 lần. Những con số này minh chứng cho sự khác biệt "một trời một vực" giữa hai đội bóng vùng Đông Á.

Nếu xét về thành tích các lần tham dự giải U23 châu Á trong quá khứ, U23 Hàn Quốc cũng vượt trội so với U23 Trung Quốc. Trong ba lần tham dự vòng chung kết U23 châu Á, Trung Quốc đều không qua nổi vòng bảng. Họ chỉ thắng đúng 1 trận và thua đến 8 trận. Với U23 Hàn Quốc, họ từng giành ngôi Á quân năm 2016 và cũng vào đến bán kết các năm 2014 và 2018.

Ở trận giao hữu với U23 Triều Tiên gần đây nhất (19/11/2019), U23 Trung Quốc cũng thi đấu bạc nhược khi để thua 0-1 trước đối thủ ngay trên sân nhà, thậm chí còn được chơi hơn người khi U23 Triều Tiên bị mất một người vì thẻ đỏ. 

Người hâm mộ tuyển Trung Quốc bi quan trước trận gặp U23 Hàn Quốc

U23 Trung Quốc để thua U23 Việt Nam ở trận đấu giao hữu trên sân Vũ Hán với tỷ số 0-2 và được truyền thông Trung Quốc xếp vào nhóm "những thất bại nhục nhã" của bóng đá Trung Quốc trong năm 2019

Nhưng thất bại tệ hại nhất chính là trận thua của U23 Trung Quốc trước U23 Việt Nam ở trận giao hữu hồi tháng 9/2019 trên sân Vũ Hán với tỷ số 0-2. Với trận thua đó, HLV danh tiếng Guud Hiddink bị sa thải, và truyền thông Trung Quốc đã xếp đây là một thất bại nhục nhã của bóng đá Trung Quốc trong năm 2019 vừa qua.

Ở trận đấu lúc 20h15 tối nay, các cầu thủ U23 Trung Quốc sẽ ra quân với tâm thế nào để giành thắng lợi trước U23 Hàn Quốc vẫn là một dấu hỏi lớn. Và tương lai của HLV Hao Wei sau giải đấu này có vẻ như sẽ hết sức mờ mịt nếu U23 Trung Quốc tiếp tục bị loại ngay từ vòng bảng.

Sông Lam - dantri.com.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN