Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

NaUy đoạt hai HC vàng đồng đội ở ngày thứ 12 Olympic mùa đông 2018

Thứ năm, 22/02/2018 | 13:18
Chiến thắng ở các môn trượt tuyết băng đồng và trượt băng tốc độ giúp đoàn thể thao Bắc Âu dẫn Đức một HC vàng.

NaUy có huy chương trong cả hai nội dung tăng tốc đồng đội nam và nữ của môn trượt tuyết băng đồng trong ngày 21/2. Martin Johnsrud Sundby và Johannes Hosflot Kaebo mang về HC vàng ở nội dung cho nam. Họ đánh bại cặp đôi người Nga Denis Spitsov và Aleksandr Bolshunov. Pháp giành HC đồng.

NaUy đoạt hai HC vàng đồng đội ở ngày thứ 12 Olympic mùa đông 2018

Johannes Hoesflot Klaebo sau khi cán đích thứ nhất nội dung đồng đội nam trượt tuyết băng đồng. Ảnh: Reuters.

Ở nội dung cho nữ, Kikkan Randall và Jessica Diggins làm nên lịch sử khi về nhất, giành HC Olympic đầu tiên cho Mỹ ở một nội dung trượt tuyết băng đồng nữ. Charlotte Kalla và Stina Nilsson (Thụy Điển) về nhì. Marit Bjorgen lập kỷ lục số huy chương giành được tại Olympic khi đồng đội Maiken Caspersen Falla về ba. Đây là huy chương thứ 14 của Bjorgen sau năm kỳ Olympic.

Tấm HC vàng thứ hai NaUy giành được trong ngày 21/2 là chiến thắng ở nội dung rượt đuổi nam của môn trượt băng tốc độ. Họ vượt qua các VĐV chủ nhà Hàn Quốc và Hà Lan để giành HC vàng. Ở nội dung cho nữ, ba VĐV Nhật Bản Miho Takagi, Ayano Sato và Nana Takagi mang về HC vàng thứ ba cho đoàn thể thao Đông Á. Họ lập kỷ lục Olympic khi cán đích sau 2 phút 53 giây 89. Hà Lan giành HC bạc, Mỹ giành HC đồng ở nội dung này.

NaUy đoạt hai HC vàng đồng đội ở ngày thứ 12 Olympic mùa đông 2018

Miho Takagi, Ayano Sato và Nana Takagi phá kỷ lục Olympic ở nội dung rượt đuổi đồng đội nữ môn trượt băng tốc độ. Ảnh: AP.

Nội dung đổ đèo của môn trượt tuyết alpine kết thúc với chiến thắng cho VĐV Italy Sofia Goggia. Ragnhild Mowinckel (NaUy) giành HC bạc. Ngôi sao trượt tuyết người Mỹ Lindsey Vonn, người được xem là một trong những nữ VĐV trượt tuyết hay nhất lịch sử, chỉ về thứ ba. Vonn đã phải đợi tám năm để trở lại sau tấm HC vàng ở Olympic Vancouver 2010. Cô không thể dự Olympic Sochi 2014 do chấn thương.

Ở nội dung đôi nữ của môn bobsleigh, Mariama Jamanka và Lisa Buckwitz đoạt HC vàng cho Đức. Đôi VĐV Mỹ Elana Meyers Taylor và Lauren Gibbs về nhì, Kaillie Humphries và Phylicia George (Canada) giành HC đồng.

Ngày 21/2, chung kết nội dung địa hình của môn trượt tuyết tự do cũng tìm được chủ nhân HC vàng. Đó là VĐV người Canada Brady Leman. Marc Bischofberger (Thụy Sỹ) và Sergey Ridzik (VĐV Olympic người Nga) lần lượt giành HC bạc và đồng.

Nhóm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương sau ngày thứ 12

Đoàn thể thaoVàngBạcĐồngTổng cộng
NaUy1311933
Đức127524
Canada95721
Mỹ76619
Hà Lan66416
Pháp54514
Thụy Điển4408
Áo42410
Hàn Quốc4329
Nhật Bản35311
Italy3249
Thụy Sỹ2518
CH Czech1236
Slovakia1203
Belarus1102
Vương quốc Anh1034
Ba Lan1011
Ukraine1001

Vĩnh San - vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN