Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

Malaysia thắng tối thiểu trên sân của Campuchia

Thứ bảy, 10/11/2018 | 05:45
Được đánh giá cao hơn hẳn, nhưng thầy trò HLV Tan Cheng Hoe chỉ có thể đánh bại chủ nhà Campuchia 1-0 ở trận mở màn bảng A giải AFF Cup 2018, chiều 8/11.

Đặt mục tiêu giành ba điểm trước một trong hai đội yếu nhất bảng A, Malaysia chủ động đẩy cao đội hình dù thi đấu trên sân khách - sân Olympic Quốc gia ở thủ đô Phnom Penh. Với lối đá khoa học và chất lượng đội hình tốt hơn, Malaysia cơ bản nắm được thế chủ động. Dù không phải lúc nào cũng áp đảo, họ ít khi đối diện với sóng gió thực sự. Bàn thắng khi trận đấu trôi qua được nửa tiếng của Norshahrul Idlan cũng phần nào giúp đội khách thi đấu suôn sẻ.

Malaysia thắng tối thiểu trên sân của Campuchia

Thi đấu chật vật nhưng Malaysia vẫn bỏ túi ba điểm sau trận ra quân. Ảnh: Malaysia FA.

Trước khi ghi bàn duy nhất trận đấu, Norshahrul đã bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn. Cú đá mu chính diện của tiền đạo sinh năm 1986 trong cấm địa đưa bóng chệch cột dọc. Safawi Rasid, cầu thủ đã thi đấu ấn tượng ở Asiad hồi tháng 8, sau đó thể hiện kỹ thuật với pha dẫn bóng và dứt điểm dội cột dọc. Đó là những lời cảnh báo Malaysia dành cho Campuchia và với sức ép được tạo ra mỗi lúc một lớn, lưới của đội chủ nhà đã rung lên sau một pha dốc bóng xuống cánh phải của thủ quân Malaysia - Zaquan Adha. Pha tạt bóng tầm trung đi đúng vào vị trí của Norshahrul, giúp tiền đạo kỳ cựu đánh đầu ghi bàn.

Sau khi bị thủng lưới, Campuchia dâng cao đội hình và tạo ra sức ép lên khung thành của Malaysia. "Messi Campuchia" Chan Vathanaka lên tiếng với pha dứt điểm chân trái chệch cột. Không lâu sau, đến lượt Reung Bunheing sút bóng vọt xà từ góc hẹp. Các cầu thủ Campuchia có kỹ thuật cá nhân tốt, có thể cầm bóng trước sự áp sát của đối thủ, nhưng họ thiếu mảng miếng trong những đợt tấn công. 

Malaysia thắng tối thiểu trên sân của Campuchia

Campuchia thiếu sự bản lĩnh ở những pha bóng quyết định để tạo ra đột biến. Ảnh: Malaysia FA.

Ở một vài tình huống, số lượng cầu thủ tấn công Campuchia ngang bằng với các hậu vệ Malaysia, nhưng tỏ ra lúng túng và để cơ hội trôi qua. Các cầu thủ của HLV Felix Dalmas cũng thiếu quyết đoán trong những tình huống quyết định, tạo cơ hội cho đối phương cản phá. Nguồn cảm hứng trong lối chơi của đội chủ nhà - Chan Vathanaka hoàn toàn bị phong toả.

Ngược lại, Malaysia không kiểm soát thế trận ở cuối hiệp một và đầu hiệp hai, nhưng luôn có những pha xử lý chính xác ở phần sân nhà và gây nguy hiểm khi tiếp cận vòng cấm Campuchia. 

Về cuối trận, các cầu thủ Campuchia có dấu hiệu xuống sức. Đây là thời cơ để Malaysia gia tăng tỷ số, nhưng Safawi rồi Mohamadou Sumareh đều không tận dụng thành công. Trong thời gian bù giờ, dù cột dọc khung thành Campuchia lần thứ hai rung lên sau các cú dứt điểm của Sumareh, vẫn không có thêm bàn thắng cho đội khách.

Ở lượt trận thứ hai, ngày 12/11, Malaysia đá trên sân nhà Bukit Jalil với Lào. Trong khi đó, Campuchia làm khách của Myanmar. 

Quang Huy - vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN