Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

Karate giúp Việt Nam có thêm một HC bạc

Chủ nhật, 26/08/2018 | 06:13
Nguyễn Minh Phụng vào chung kết kumite hạng 84kg, nhưng thua 2-5 trước Sajad Ganjzadeh - VĐV Iran là võ sĩ số một thế giới ở hạng cân này.

Minh Phụng bị đau khi vào trận chung kết với diễn ra lúc 17h tại nhà thi đấu JCC Plenary Hall, Jakarta. Anh có một vết sưng trên mặt - hậu quả từ trận tứ kết khi anh trúng một đòn, bị chảy máu đầm đìa ở mũi. Dù vậy, võ sĩ người TP HCM vẫn khởi đầu rất tự tin và nhanh chóng dẫn Ganjzadeh 1-0.

Karate giúp Việt Nam có thêm một HC bạc

Minh Phụng (đai xanh) bị đau, nhưng vẫn thi đấu kiên cường trong trận thua Ganjzadeh (đai đỏ) ở chung kết. Ảnh: Đức Đồng

Tuy nhiên, sau khi trúng một đòn của võ sĩ Iran, Minh Phụng bị choáng, phải nằm xuống sàn. Anh cố gắng dượng dậy khi trọng tài đếm giây. Các bác sỹ được hiệu lệnh vào thảm đấu, và họ đồng ý để Phụng đánh tiếp sau khi xem xét tình hình. 

Ganjzadeh được xem là võ sĩ số một ở hạng 84kg kumite. VĐV người Iran đang giữ chức vô địch thế giới và thống trị hạng cân này ở châu Á suốt sáu năm qua. Nhân thời cơ Minh Phụng vẫn chưa hết choáng, Ganjzadeh tấn công dồn dập và có một cú đá ghi ba điểm, vượt lên dẫn 3-1.

Karate giúp Việt Nam có thêm một HC bạc

Các bác sỹ thuộc tiểu ban y tế của ban tổ chức soi vết thương của Minh Phụng, trước khi quyết định cho võ sĩ Việt Nam thi đấu tiếp. Ảnh: Đức Đồng.

Võ sĩ người Iran tiếp tục nới rộng cách biệt lên 4-1. Những nỗ lực của Minh Phụng chỉ giúp anh rút ngắn cách biệt 2-4. Ganjzadeh sau đó ghi thêm một điểm nữa để khép lại trận đấu với thắng lợi 5-2.

Với kết quả này, Minh Phụng đem về chiếc HC bạc thứ bảy của đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 2018. Đây cũng là tấm huy chương thứ 17 của đoàn trong những ngày tranh tài tại Indonesia. 

Karate giúp Việt Nam có thêm một HC bạc

Minh Phụng trong một tình huống dính đòn ăn điểm của Ganjzadeh. Ảnh: Đức Đồng

Bộ môn karate diễn ra lúc 14h chiều nay 25/8 tại nhà thi đấu JCC Plenary Hall, Bung Karno, Jakarta. Các VĐV thi đấu liên tục các trận đấu để giành vé vào chung kết.

Ở vòng 1/8, hạng 84kg nam, Nguyễn Minh Phụng thắng Haider (Afghanistan) 3-0, vào tứ kết. Võ sĩ này sau đó thắng tiếp Khair của Jordan trong trận tứ kết mà anh dính đón và trọng tài phải tạm dừng trận đấu để các bác sỹ vào chăm sóc vết thương cho Minh Phụng. Tại bán kết, Minh Phụng gặp võ sĩ Kazakhstan, Yuldashev và chỉ thắng nhờ chỉ số phụ sau khi hoà 6-6.

Đức Đồng - vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN