Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

HLV Nishino: 'Tôi tôn trọng sự tiến bộ của Việt Nam'

Thứ sáu, 06/12/2019 | 03:27
Ông Akira Nishino dành sự tôn trọng cho đồng nghiệp Park Hang-seo và các cầu thủ Việt Nam, sau khi Thái Lan phải chia tay SEA Games 30.

"Tôi biết Park Hang-seo là HLV giỏi. Tôi cũng tôn trọng sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam. Hy vọng các đội bóng Đông Nam Á cùng nhau tiến bộ", ông nói sau trận hòa 2-2 trên sân Binan chiều 5/12, khiến Thái Lan kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba và bị loại.

HLV Nishino: 'Tôi tôn trọng sự tiến bộ của Việt Nam'

HLV Nishino trả lời phỏng vấn sau trận đấu Việt Nam chiều 5/12. Ảnh: Đức Đồng.

Thái Lan cần thắng với cách biệt từ hai bàn trở lên, và họ chỉ cần 11 phút đầu tiên để đạt được điều này. Tuy nhiên, các học trò của Nishino đã không thể bảo toàn lợi thế trước những đợt tấn công của Việt Nam. Tiến Linh đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-2 phút 15, trước khi thực hiện thành công quả phạt đền phút 72 để gỡ hòa 2-2.

Tiến Linh cũng chính là người kiếm được phạt đền cho Việt Nam, khi ngã ra trong cấm địa sau pha va chạm với Chatchai phút 69. Ban đầu, Huỳnh Tấn Sinh lĩnh trách nhiệm, và đá hỏng. Nhưng sau đó, trọng tài cho Việt Nam đá lại vì cho rằng thủ môn Muangnam đã mắc lỗi rời vạch khi Tấn Sinh chưa chạm bóng. Được hỏi về các quyết định có phần bất lợi của trọng tài, HLV Thái Lan trả lời: "Chúng tôi tôn trọng trọng tài nên không muốn nói nhiều. Tuy nhiên, ở quả phạt đền, tôi nghĩ thủ môn Nont Muangnam đã làm tốt nhiệm vụ".

 
Kết quả 2-2 là không đủ với Thái Lan. Sau năm trận, họ được 10 điểm (ba thắng, một hòa và một thua), đứng thứ ba bảng B và lần đầu bị loại ở vòng bảng SEA Games kể từ năm 2011. "Chúng tôi bắt đầu giải không tốt, nhưng càng đá càng hay hơn", Nishino nói thêm. "Trận này hai đội đều nỗ lực vì mục tiêu của riêng mình. Nhưng, đáng tiếc kết quả chung cuộc không đủ để chúng tôi vào bán kết".

Sau giải này, Nishino tiếp tục dẫn dắt Thái Lan dự vòng chung kết U23 châu Á vào tháng 1/2020 trên sân nhà. Ông tin, dù không thể bảo vệ thành công tấm HC vàng SEA Games, các học trò đã có những trải nghiệm tích cực để tiến bộ. "Đây mới là giải đầu tiên tôi làm việc cùng lứa U23 Thái Lan. Chúng tôi còn có nhiều việc phải làm, để các cầu thủ tiến bộ. Họ cơ bản có chuyên môn nhưng còn thiếu kinh nghiệm. Đó là điều chúng tôi phải cải thiện", Nishino bổ sung.

vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN