Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

HLV Lê Thụy Hải: “U23 Việt Nam làm điều kỳ tích từ sự quả cảm”

Thứ năm, 18/01/2018 | 06:38
Bóng đá có thắng có thua, nhưng với những gì đã chơi lăn xả, kiên cường tới phút cuối cùng, U23 Việt Nam thêm một lần nữa ghi điểm với người hâm mộ, đó là những chia sẻ của HLV Lê Thụy Hải.

U23 Việt Nam một lần nữa đã làm nức lòng người hâm mộ nước nhà khi cầm hòa U23 Syria trong một trận đấu gặp sức ép khủng khiếp. Giành vé vào tứ kết, thầy trò HLV Park Hang Seo đã làm nên lịch sử cho bóng đá nước nhà, và ngay cả những chuyên gia khó tính nhất như HLV Lê Thụy Hải, cũng phải dành lời khen ngợi có cánh với đội bóng áo đỏ.

 

HLV Lê Thụy Hải: “U23 Việt Nam làm điều kỳ tích từ sự quả cảm”

HLV Lê Thụy Hải hết lời khen ngợi U23 Việt Nam

 

“Thật quá tuyệt vời, không có gì phải nói thêm nữa sau màn trình diễn của các cầu thủ U23 Việt Nam. Đường phố Đà Nẵng khi trận đấu diễn ra vắng tanh vì tất cả mọi người đang tập trung xem trận cầu của U23 Việt Nam. Điều đó càng làm tôi thấy hạnh phúc và rất vui. Xin được gửi lời chúc mừng tới thầy trò HLV Park Hang Seo. Họ đã có một trận đấu quả cảm, kiên cường”, HLV Lê Thụy Hải nói.

“Quả cảm, kiên cường” là những từ được HLV kỳ cựu họ Lê nói nhiều sau trận đấu của U23 Việt Nam. Theo ông Hải, chỉ có tâm lý thi đấu kiên cường như vậy, lối chơi lăn xả như vậy, U23 Việt Nam mới bảo vệ được mành lưới trước sức ép khủng khiếp của đối thủ.

Tuy nhiên, đây cũng là trận đấu U23 Việt Nam đã dám chơi tấn công, và đó là sự khác biệt so với những trận đấu trước. Theo HLV Lê Thụy Hải, U23 Việt Nam càng thi đấu càng tự tin, và họ đã tuân thủ nghiêm ngặt đấu pháp của ban huấn luyện.

“Lối chơi của U23 Việt Nam trận này rất tốt. Các cầu thủ không lùi quá sâu mà chủ động phòng ngự phản công, thiết lập lá chắn từ xa. Nhiều thời điểm, U23 Việt Nam chỉ còn 3 hậu vệ vì 2 hậu vệ cánh đã dâng lên giữa sân. U23 Việt Nam có lúc đá ngang ngửa, sòng phẳng với Syria. Đó là điều mà tôi xem trận đấu cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta dám chơi trước đối thủ mạnh”, ông Hải chia sẻ.

Bước vào tứ kết gặp Iraq, HLV Lê Thụy Hải cho rằng U23 Việt Nam vào đến đây rồi thì chẳng còn gì để mất, nhưng phải hồi phục thể lực cho các cầu thủ sau 3 trận căng thẳng vừa qua. Ngoài ra, vấn đề tâm lý cần tiếp tục được phát huy, đặc biệt là sức mạnh tinh thần, vì đó là vũ khí lợi hại của những đội bóng nhỏ.

Anh Tuấn - dantri.com.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN