Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

Hai ngôi sao Chicago Bulls đánh nhau ngay trước trận ra quân ở NBA

Thứ năm, 19/10/2017 | 08:23
Hai tiền phong Bobby Portis và Nikola Mirotic bị thương nặng tới mức phải nhập viện, vì ẩu đả trong buổi tập.

Ẩu đả xảy ra hôm 17/10, trong buổi tập cuối trước khi Chicago Bulls lên đường chơi trận ra quân NBA 2017-2018 trên sân Toronto Raptors.

Tài năng trẻ Portis đã đấm thẳng vào mặt, rồi tung thêm một cú đá vào người đàn anh Mirotic. Ngôi sao người Serbia bị choáng và phải tới bệnh viện với một vết thương lớn trên mặt.

Hai ngôi sao Chicago Bulls đánh nhau ngay trước trận ra quân ở NBA

Mâu thuẫn trên sân tập được Portis (giữa) và đàn anh Mitrovic (trái) giải quyết bằng vũ lực. 

Portis cũng dính những vết thương nhẹ trong vụ va chạm được miêu tả không khác nào trên sàn đấu võ. Cây viết hàng đầu NBA Shams Charania tiết lộ trên Twitter rằng hai ngôi sao của Chicago Bulls đã hục hoặc với nhau trong suốt buổi tập ngày thứ ba. Cuối cùng, họ chọn cách lao vào đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Mirotic vừa ký hợp đồng gia hạn với Chicago Bulls trị giá 27 triệu đôla Mỹ hồi mùa hè năm nay. Ở tuổi 26, anh đang là một trong những trụ cột của CLB. Trước khi tới NBA, cầu thủ cao 2m08 được đào tạo bởi Real Madrid và gắn bó với đội bóng Tây Ban Nha trong sáu năm.

Trong khi đó, Portis, 22 tuổi, cao 2m11, được Chicago lựa chọn ở kỳ NBA Draft năm 2015. Cầu thủ người Mỹ vẫn chưa có suất chính thức trong đội hình của Bulls và có thể còn rất lâu nữa mới hiện thực hóa được tham vọng này. Nhiều nguồn tin nội bộ từ Chicago Bulls cho rằng sau vụ ẩu đả với Mirotic, Portis sẽ phải nhận án treo giò nội bộ dài ngày.

Mirotic đang thực hiện những xét nghiệm trong bệnh viện. Anh chắc chắn vắng mặt trong chuyến bay tới Toronto. Đó là mất mát lớn của Chicago Bulls, đội được dự báo sẽ trải qua mùa giải chật vật sau sự ra đi của Dwyane Wade.

Nhân Đạt - vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN