Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

Hà Nội vs Ceres Negros: Rửa hận ngay tại Bacolod

Thứ ba, 18/06/2019 | 03:19
CLB Hà Nội sẽ có chuyến làm khách được dự báo đầy khó khăn tại Bacolod của Ceres Negros.

Hà Nội FC sẽ là một trong hai đại diện của Việt Nam góp mặt tại AFC Cup năm nay. Đây thực là kết quả đáng tự hào với những gì các đại diện của Việt Nam nỗ lực tại đấu trường quốc tế mùa này.

Tuy nhiên trái với Becamex Bình Dương, Hà Nội FC sẽ gặp phải thử thách cực kỳ khó khăn khi đối thủ của họ ở vòng bán kết là Ceres Negros của Philippines. Đội bóng này có thành tích cực tốt tại đấu trường AFC Cup.

Trong 2 mùa gần nhất, Ceres vào đến bán kết Inter Zone năm 2017 và chúng kết Asean Zone năm 2018. Mới đây nhất, họ đã vượt qua Buriram United của Thái Lan để trở thành đội bóng số 1 Đông Nam Á.

Trong đội hình của họ sở hữu rất nhiều cầu thủ chất lượng của ĐTQG Philippines và những cầu thủ ngoại đầy chất lượng đến từ châu Âu và Australia. Sân nhà Panaad cũng là nơi mà Hà Nội FC và ĐT Việt Nam từng hành quân đến trong quá khứ.

Lịch sử đối đầu chứng kiến trận thua 2-6 của Hà Nội trước Ceres Negros. Nhưng đó là câu chuyện của 2 năm trước. Lúc này đây, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đặt mục tiêu cao hơn, ra sân với tâm lý khác hoàn toàn cuộc đối đầu trước.

 

Đồng thời dù chưa khẳng định vị trí của mình trong khu vực, nhưng chứng kiến sứ lớn mạnh của Hà Nội cũng như màn thể hiện của đội bóng này thời gian qua, giới chuyên môn đánh giá Hà Nội FC đang là CLB hành đầu Đông Nam Á lúc này.

Trong đội hình Hà Nội có rất nhiều tuyển thủ Việt Nam, những người đã đánh sập Bacolod cách đây không lâu và lên ngôi vô địch AFF Cup thuyết phục. Chẳng có lý do gì mà Hà Nội không tự tin rửa mối hận mà Ceres đã gây ra 2 năm trước.

Khó khăn với Hà Nội lúc này là vấn đề lực lượng. Trung vệ Đình Trọng đã dính chấn thương đứt dây chằng và nghỉ thi đấu phần còn lại của mùa giải. Tuy nhiên họ sẽ có sự trở lại của Quang Hải, người được ho nghỉ ở trận đấu với Sài Gòn tại vòng 13 V-League vừa qua.

Không những thế, dàn cầu thủ trụ cột của Hà Nội đã được tiếp thêm "nhiên liệu" nhờ quãng nghỉ FIFA Days tháng 6. Đây sẽ là lợi thế cực lớn để đại diện Việt Nam khai màn phát súng đầu tiên tại bán kết AFC Cup.

Hà Nội cần ít nhất một tỷ số hòa để giữ lợi thế khi về sân nhà. Bởi dù sao Ceres vẫn là đội bóng mạnh và họ đã tạo được sự gắn kết qua nhiều năm. Đây hứa hẹn sẽ là cuộc tranh tài đầy thú vị của hai đội bóng chơi thứ bóng đá quyến rũ nhất Đông Nam Á lúc này.

thethao247.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN