Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

Hà Nội FC thắng đậm, Than Quảng Ninh thua đau

Chủ nhật, 07/06/2020 | 01:09
Tối 6-6, trên sân Hàng Đẫy, trận cầu tâm điểm của vòng 3 Giải bóng đá vô địch quốc gia LS V.League 1-2020 là cuộc đối đầu giữa đương kim vô địch Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai.
Hà Nội FC thắng đậm, Than Quảng Ninh thua đau

Pha tranh bóng giữa cầu thủ đội Hà Nội FC (áo tím) và đội Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: TRẦN ANH

Thi đấu trên sân nhà, dưới sự cổ vũ của hàng nghìn cổ động viên ngồi chật kín khán đài, Hà Nội FC đã phô diễn tất cả sức mạnh của mình ngay từ đầu. Các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm nhanh chóng kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều tình huống dứt điểm về phía khung thành đội khách. Đến phút 24, chiến thắng đã đến với Hà Nội FC sau một loạt pha chuyền bóng bằng đầu, tạo điều kiện cho Văn Quyết băng xuống, vượt qua thủ môn và thoải mái đưa bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho Hà Nội FC. Chưa đầy năm phút sau, tận dụng sai sót của hậu vệ Hoàng Anh Gia Lai, tiền đạo người Gia-mai-ca là Ri-ma-ri-ô nhận bóng từ một đường căng ngang của đồng đội và dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Ở phút thứ 59, lại là tiền đạo Ri-ma-ri-ô lập công bằng một pha đi bóng kỹ thuật xâm nhập khu vực cấm của Hoàng Anh Gia Lai rồi tung cú sút đánh bại thủ môn Bửu Ngọc. Tỷ số thắng 3-0 đã được các cầu thủ Hà Nội FC giữ vững đến hết trận.

* Trước đó, thi đấu trên sân Vinh, các cầu thủ SHB Đà Nẵng tự tin nhập cuộc, đẩy cao đội hình tiến công với mũi nhọn là hai cầu thủ ngoại binh I-xma-hên và Tan-đa. Tuy gây nhiều khó khăn cho Sông Lam Nghệ An, nhưng hàng phòng ngự của đội chủ nhà với thủ môn Văn Hoàng chơi rất chắc chắn. Về nửa cuối hiệp một, đầu hiệp hai, đội bóng xứ Nghệ lấy lại được thế chủ động và tạo được một số pha phản công suýt thành bàn thắng. Tuy nhiên, phải đến phút 71, Sông Lam Nghệ An mới có được bàn thắng trên chấm đá phạt 11m do Văn Đức thực hiện thành công sau khi cầu thủ của SHB Đà Nẵng phạm lỗi trong khu vực cấm. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

* Trên sân Tam Kỳ, mặc dù thi đấu lấn lướt trước Thanh Hóa, song các chân sút của đội bóng Quảng Nam đã không thể ghi được bàn thắng trong hiệp một. Sang hiệp hai, đội bóng xứ Quảng đẩy cao tốc độ và có bàn thắng mở tỷ số ghi công cho Kê-bê ở phút 52 sau khi cầu thủ của Thanh Hóa phá bóng vào chân anh và bay vào lưới. Đến phút 67, Như Tuấn gia tăng tỷ số lên 2-0 cho Quảng Nam bằng một pha dứt điểm góc hẹp. Ngay sau đó ba phút, Hoàng Dương có pha đá phạt đầy kỹ thuật từ khoảng cách 30 m, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Thanh Hóa.

* Trên sân Cẩm Phả, đội Than Quảng Ninh gây nhiều thất vọng cho các cổ động viên đất mỏ khi thi đấu khá lúng túng trước đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong khoảng đầu hiệp một và nhận bàn thua ở phút thứ 27 do cầu thủ ngoại binh Bru-nô Xu-xa đánh đầu vào góc xa khung thành của đội chủ nhà. Trong khi chưa tìm được bàn thắng gỡ hòa, đội hình Than Quảng Ninh đã bị nhiều xáo trộn do Hải Huy dính chấn thương nặng không thể thi đấu tiếp ở phút thứ 61. Tận dụng điều này, chỉ bốn phút sau, Man-xa-ray đã lập công trong một pha phản công nhanh, giúp đội khách có bàn thắng thứ hai.

* Sau vòng 3, đội TP Hồ Chí Minh tạm dẫn đầu với bảy điểm, hai đội cùng có bảy điểm là Sông Lam Nghệ An và Viettel lần lượt xếp thứ hai và thứ ba do hơn kém nhau về hiệu số bàn thắng. Đội Hà Nội FC có sáu điểm, vươn lên thứ tư, trong khi Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng xếp áp chót và cuối bảng khi chưa có điểm nào.

baomoi.com.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN