Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

Hà Nội đánh bại Bình Dương ở chung kết lượt đi AFC Cup

Thứ năm, 01/08/2019 | 02:43
Văn Quyết giúp Hà Nội thắng 1-0 chung kết lượt đi AFC Cup khu vực Đông Nam Á 2019 trên sân Gò Đậu (Bình Dương), chiều 31/7.

Bàn thắng duy nhất bắt nguồn từ một tình huống phạt đền. Hậu vệ Thiện Đức của Bình Dương vào bóng từ phía sau với Ngân Văn Đại trong vòng 16m50, và trọng tài lập tức cho Hà Nội hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Văn Quyết đá vào giữa trúng chân thủ môn Đức Cường bật ra, nhưng đội trưởng Hà Nội kịp lao vào dứt điểm bồi thành bàn.

Tỷ số 1-0 mang về lợi thế không nhỏ cho thầy trò Chu Đình Nghiêm ở trận lượt về vào ngày 8/7 trên sân Hàng Đẫy. Bàn thắng trên sân khách giúp họ có nhiều lựa chọn trong lối chơi, không phải vội vã dồn lên, phù hợp với phong cách sở trường là phối hợp và kiểm soát bóng. 

Hà Nội đánh bại Bình Dương ở chung kết lượt đi AFC Cup

Hai đội chơi quyết liệt ngay khi nhập cuộc. Ảnh: Đức Đồng.

Sân Gò Đậu đón cơn mưa to trước và trong trận đấu khiến điều kiện chơi bóng bị ảnh hưởng lớn. Bình Dương không giấu ý đồ lấy sức đè đối thủ trên mặt sân trơn với năm cầu thủ ngoại binh và nhập tịch gồm Wander Luiz, Pedro, Shumeiko, Đinh Hoàng Max và Rabo Ali. Bên phía Hà Nội, Pape Omar là cầu thủ ngoại duy nhất do Moses hay Kebe đều ngồi dự bị.

Chiến thuật của Bình Dương phát huy hiệu quả trong những phút đầu tiên. Cặp Wander Luzi và Pedro liên tục được bơm những đường bóng dài và bổng để áp sát khung thành thủ môn Văn Công. Cơ hội liên tiếp tới với Bình Dương nhưng họ thiếu sự chính xác ở khâu xử lý cuối cùng để tạo nên cơ hội nguy hiểm thực sự.

Hà Nội phải mất hơn 10 phút để bắt nhịp và có pha tấn công đầu tiên là cú căng ngang của Hùng Dũng. Đội khách duy trì lối đá phối hợp nhỏ và xẻ nách vào hai biên, khiến hàng thủ Bình Dương lúng túng. Cơ hội tới liên tiếp với Hà Nội ở giữa hiệp một nhưng lần lượt Omar, Quang Hải và Thành Chung bỏ lỡ. Trong đó, Quang Hải không thắng được thủ môn Đức Cường trong vòng 16m50, còn Thành Chung đá ra ngoài trước khung thành trống.

Hà Nội đánh bại Bình Dương ở chung kết lượt đi AFC Cup

Pha lao vào đá bồi ghi bàn của Văn Quyết. Ảnh: Đức Đồng.

Trong bối cảnh hai bên chơi rình rập, Hà Nội bất ngờ có bàn mở tỷ số từ tình huống không mấy nguy hiểm. Trung vệ Shumeiko phá bóng không dứt khoát giúp Văn Đại tiếp cận vòng 16m50 và hậu vệ Thiện Đức lao vào phạm lỗi. Bàn mở tỷ số giúp Hà Nội chơi chậm hơn, chủ động kiểm soát bóng và chờ đợi phản công khi Bình Dương dâng cao.

Sự xuất hiện của tiền đạo ngoại Kebe trong hiệp hai giúp Hà Nội có thể thắng đậm hơn. Chân sút này dứt điểm nối chệch khung thành sau cú căng ngang của Văn Quyết và phối hợp với Omar trong tình huống đá đập cột dọc. Omar đi qua cả thủ môn Đức Cường nhưng lại đá trúng cột khi trước mặt là khung thành trống rộng mở.

Hà Nội đánh bại Bình Dương ở chung kết lượt đi AFC Cup

Quang Hải dứt điểm về phía khung thành Bình Dương. Ảnh: Đức Đồng.

Bình Dương thiếu ý tưởng tấn công khi quá phụ thuộc vào ngoại binh và cầu thủ nhập tịch. Anh Đức được tung vào ở những phút cuối nhưng tiền đạo tuyển Việt Nam chỉ để lại dấu ấn với cú vô lê chệch khung thành. Bình Dương sẽ phải thay đổi rất nhiều nếu muốn đảo ngược kết quả sau đây hơn một tuần.

Đội hình xuất phát

Bình Dương: Đức Cường, Thiện Đức, Tấn Tài, Wander Luiz, Lê Tấn Tài, Pedro, Tiến Linh, Shumeiko, Văn Vũ, Đinh Hoàng Max, Rabo Ali.

Hà Nội: Văn Công, Văn Hậu, Văn Toàn, Văn Quyết, Thành Lương, Thành Chung, Tiến Thành, Quang Hải, Pape Omar, Văn Đại, Hùng Dũng.

vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN