Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

F1 muốn làm cầu nối để quảng bá hình ảnh cho Việt Nam

Thứ ba, 16/04/2019 | 02:34
Giám đốc điều hành F1 Chase Carey tin rằng giải đua xe hấp dẫn nhất hành tinh sẽ góp phần đem lại nhiều biến chuyển tích cực cho Việt Nam.

"F1 muốn làm cầu nối giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Chúng tôi sở hữu một giải đua có sức hút lớn và chắc chắn sẽ giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam tốt hơn. Tôi cho rằng sự có mặt của F1 sẽ giúp Việt Nam thu hút thêm một lượng lớn du khách", ông Carey phát biểu tại Hà Nội chiều 15/4.

F1 muốn làm cầu nối để quảng bá hình ảnh cho Việt Nam

Chiếc xe đua F1 của đội Red Bull được trưng bày tại Hà Nội vào cuối năm 2018. Ảnh: Giang Huy.

Hôm 20/3, đường đua F1 Hà Nội được khởi công xây dựng ở khu vực Mỹ Đình. Theo kế hoạch, tháng 4/2020, Việt Nam sẽ lần đầu đăng cai chặng đua F1 - một sự kiện thể thao mang tính toàn cầu. Khi đó, F1 sẽ hiện diện ở hai quốc gia Đông Nam Á, là Việt Nam và Singapore. "Sau mỗi chặng đua, chúng tôi luôn có một phân tích độc lập về giá trị mà F1 mang lại cho mỗi quốc gia đăng cai. Lúc này, tôi có thể khẳng định giá trị F1 mang lại rất lớn, nó có thể đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, hình ảnh Hà Nội sẽ trở nên tốt hơn khi là thành phố đăng cai một chặng đua", ông Carey dự đoán.

Đến Việt Nam để theo dõi tiến độ xây dựng đường đua, Giám đốc điều hành F1  tin rằng Hà Nội sẽ hoàn thành đúng thời hạn công trình này. Ông Carey cũng gặp trực tiếp Chủ tịch Hà Nội - Nguyễn Đức Chung để trao đổi về công tác tổ chức sự kiện này vào năm sau.

F1 muốn làm cầu nối để quảng bá hình ảnh cho Việt Nam

Ông Chase Carey nói chuyện với báo chí Việt Nam tại Hà Nội chiều 15/4. Ảnh: Văn Đương.

"Tôi biết ông Nguyễn Đức Chung đã hơn hai năm và nhiều lần gặp gỡ. Nhưng đây là lần gặp chính thức và trực tiếp để bàn về sự hợp tác giữa hai bên. Tôi đánh giá đây là một cuộc gặp thành công. Chúng tôi đều hiểu rõ mỗi bên cần phải làm gì để hoàn thành dự án này tốt nhất", ông nói.

Bên cạnh Hà Nội, F1 còn đang làm việc với những thành phố khác để có thêm một số đường đua mới, nhằm tạo ra sự mới mẻ cho giải đua xe lâu đời này. Tuy nhiên, với Việt Nam, ông Carey mong muốn F1 sẽ thiết lập một quan hệ đối tác dài hạn như giải này đã có ở các đường đua truyền thống tại Anh, Monaco...

Ông nói: "Chúng tôi luôn đánh giá ai là đối tác dài hạn và cố gắng kéo dài sự hợp tác với họ, bên cạnh việc phối hợp với các đường đua mới. F1 luôn có chính sách tri ân những đối tác lâu dài".

Quang Huy - vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN