Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

ĐT Việt Nam gặp bất lợi ở trận ra quân Vòng loại World Cup 2022?

Thứ hai, 15/07/2019 | 04:05
ĐT Việt Nam sẽ phải thi đấu xa nhà và gặp đội nhóm 3 ngay trận ra quân Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á.

ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo sẽ tham dự Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á từ vòng loại thứ 2. Bảng đấu của đội tuyển Việt Nam sẽ được xác định, sau khi AFC tổ chức lễ bốc thăm vào ngày 17/7 tại Malaysia.

Theo lịch thi đấu Vòng loại WC 2022, ĐT Việt Nam sẽ đá 5 trận trong năm 2019 và 3 trận còn lại năm 2020. Trong đó, thầy trò HLV Park Hang Seo gặp bất lợi ở trận ra quân, khi phải đá sân khách trước đội tuyển thuộc nhóm 3 vào ngày 5/9/2019.

 

Các đội tuyển thuộc nhóm hạt giống số 3 gồm có Palestine (100), Ấn Độ (101), Bahrain (110), Thái Lan (116), Tajikistan (120), Triều Tiên (122), Đài Loan (125) và Philippines (127).

Dù không được đánh giá quá cao, nhưng các đội tuyển nhóm 3 vẫn có thể tạo nên bất ngờ cho top 16 Châu Á. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo chắc chắn sẽ gặp khó khăn lớn, nếu phải làm khách trước đối thủ 'ngang cơ' như Palestine, Bahrain hay Thái Lan.

AFC sẽ lấy 8 đội nhất bảng, cùng 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực Châu Á. Vì vậy, ĐT Việt Nam cần giành những điểm số tối đa trước các đội nhóm 3, bất kể sân khách hay sân nhà.

Sau lượt trận ra quân với đội nhóm 3, ĐT Việt Nam sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình tiếp đón đội nhóm 4 vào ngày 10/10. 5 ngày sau đó, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ hành quân đến làm khách trên sân của đối thủ yếu nhất - nhóm 5.

Thể Thao 247.vn

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN