Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

Đội tuyển Việt Nam có thể mất ngôi đầu bảng trước trận gặp Malaysia

Thứ hai, 03/02/2020 | 04:28
Đoàn quân HLV Park Hang Seo sẽ khởi động chiến dịch vòng loại World Cup 2022 bằng chuyến làm khách đến sân Bukit Jalil ngày 31/3. Tuy nhiên nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ không có được ngôi đầu bảng trước lượt trận thứ 8 bảng G.

Hiện tại sau 6 lượt trận ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đang có 11 điểm, tạm đứng đầu. Đội đứng tiếp theo là Malaysia có 9 điểm, Thái Lan đứng thứ 3 với 8 điểm. UAE mới có được 6 điểm còn Indonesia chưa có được điểm nà

Ở lượt trận thứ 7 ngày 26/3, Malaysia làm khách của UAE còn Thái Lan tiếp Indonesia trên sân nhà. Ở loạt trận thứ 8 ngày 31/3, đội tuyển Việt Nam làm khách của Malaysia, còn Indonesia tiếp UAE trên sân nhà.

Đội tuyển Việt Nam có thể mất ngôi đầu bảng trước trận gặp Malaysia

Đội tuyển Việt Nam khó giữ được ngôi đầu bảng trước trận gặp Malaysia ngày 31/3

Với điểm số như hiện tại và nghỉ lượt đấu thứ 7, đội tuyển Việt Nam khó giữ được ngôi đầu bảng. Đội tuyển Thái Lan nếu đánh bại Indonesia tại Rajamangala thì họ chắc chắn sẽ tạm thời giữ được ngôi đầu bảng.

Đội tuyển Indonesia mới thay tướng và tân HLV Shin Tae Yong đang nhận được rất nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên chiến lược gia người Hàn Quốc khó có thể thay đổi diện mạo đội bóng đã thua cả 5 trận vòng loại World Cup, khi thời gian ông làm quen với đội quá ngắn.

HLV Shin Tae Yong đang cùng 28 cầu thủ của đội U19 Indonesia có chuyến tập huấn ở thành phố Chiangmai (Thái Lan). Tại đây, nhờ mối quan hệ của mình, HLV Shin Tae Yong đã liên hệ với những CLB ở Hàn Quốc để đội U19 Indonesia có cơ hội thi đấu cọ sát.

Thế nhưng, những kết quả của đội U19 Indonesia chẳng mấy ưng ý. Họ đã để thua trước cả 4 đội bóng Hàn Quốc là Đại học Kyung Hee (0-2), Seongnam FC (0-4), Busan IPark (1-5) và Seongnam (1-4). Mãi tới hôm qua, đội U19 Indonesia mới có được thắng lợi đầu tiên với tỷ số 2-1 khi tái đấu với đội bóng trường Đại học Kyung Hee.

Đội tuyển Việt Nam có thể mất ngôi đầu bảng trước trận gặp Malaysia

Thái Lan nhiều khả năng sẽ đánh bại Indonesia ngày 26/3 tại Rajamangala

Do đó, cơ hội để HLV Shin Tae Yong có thể “lột xác” đội tuyển Indonesia sớm là không cao, nếu so sánh với thực lực của Thái Lan. Với việc Thitipan mới trở lại sau chấn thương, HLV Nishino có trong tay đội hình mạnh nhất để tìm kiếm 3 điểm trước đối thủ yếu nhất bảng.

Dưới thời HLV Nishino, đội tuyển Thái Lan cũng để lại nhiều dấu ấn ở vòng loại và khi chỉ còn 3 trận trong tay, họ sẽ chiến đấu hết mình. Trong đó, cuộc tiếp đón Indonesia trên sân nhà là cơ hội để “Voi chiến” tạo đà tâm lý thuận lợi cho hai cuộc so tài còn lại cùng UAE và Malaysia.

Ngoài Thái Lan, Malaysia cũng có thể chiếm ngôi đầu bảng của Việt Nam trước lượt trận ngày 31/3. Malaysia sẽ làm khách đến sân của UAE và nếu chiến thắng, họ sẽ lên ngôi đầu bảng với 12 điểm, hơn đội tuyển Việt Nam 1 điểm.

Tuy nhiên, cơ hội để Malaysia có điểm tại Dubai không cao. UAE sau giai đoạn khởi đầu vòng loại thất vọng đã thể hiện quyết tâm lớn khi sa thải HLV Van Marwijk và bổ nhiệm HLV Jankovic. So với các đối thủ Đông Nam Á, UAE đá ít hơn 1 trận, họ còn trong tay 4 trận.

Đội tuyển Việt Nam có thể mất ngôi đầu bảng trước trận gặp Malaysia

Malaysia khó có cơ hội đánh bại UAE trên sân khách

Mục tiêu của đội bóng Tây Á là toàn thắng cả 4 trận để chắc chắn giành ngôi đầu bảng, đồng thời lấy lại danh tiếng của đội hạt giống số 1. Cơ hội để UAE hoàn thành chỉ tiêu này là rất lớn, khi họ tiếp Malaysia, Thái Lan, Việt Nam trên sân nhà và chỉ làm khách của Indonesia đã bị loại.

Với đội tuyển Việt Nam, kể cả khi giữ được ngôi đầu bảng trước loạt trận thứ 8 ngày 31/3 hay không, thì cuộc chiến với Malaysia có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nếu chiến thắng, cơ hội đi tiếp sẽ mở ra trước mắt nhưng nếu hòa, họ vẫn đối diện với nguy cơ bị Thái Lan, UAE và cả Malaysia bám đuổi ở phía sau.

Nếu thất bại tại Bukit Jalil, đoàn quân HLV Park Hang Seo sẽ còn rất ít cơ hội để giữ được hai vị trí đầu tiên, khi họ còn một trận làm khách của UAE ở lượt cuối. Rõ ràng, 90 phút tại Malaysia là canh bạc quyết định với HLV Park Hang Seo và người hâm mộ sẽ chờ đợi vào tài dụng binh của thầy Park, người đã giúp đội tuyển Việt Nam là đội bóng bất bại ở bảng đấu được xem là “tử thần” này.

 dantri.com.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN