Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Trung Quốc: Ai thế chỗ Quang Hải?

Thứ bảy, 07/09/2019 | 05:12
HLV Park Hang Seo nhiều khả năng sẽ sử dụng sơ đồ chiến thuật 3-4-3 quen thuộc, với Hoàng Đức là người được kỳ vọng nhất trên hàng tấn công.

Trận đấu giao hữu giữa U22 Việt Nam vs U22 Trung Quốc sẽ là màn chạy đà hoàn hảo trước thềm SEA Games 30 khởi tranh. Không những thế, các cổ động viên cũng rất chờ đợi cuộc đấu trí giữa 2 vị HLV đại tài Park Hang Seo và Guus Hiddink.

Trong quá khứ, cả 2 đã có dịp làm việc cùng nhau trong thời gian đội tuyển Hàn Quốc tham dự vòng chung kết World Cup 2002. Ông Guus Hiddink là HLV trưởng còn ông Park Hang Seo nằm trong thành phần ban huấn luyện. Hàn Quốc đã gây bất ngờ lớn khi lọt vào tới bán kết, đánh bại cả đội tuyển Ý hùng mạnh.

Trong đợt tập trung này, HLV Park Hang Seo không triệu tập những trụ cột trong màu áo U22 là Quang Hải và Đoàn Văn Hậu. Trong khung gỗ, khả năng cao Bùi Tiến Dũng sẽ là người được tin tưởng. Trong buổi tập, thủ môn Minh Thành đã gặp phải chấn thương và không thể ra sân trong trận đấu này.

Ở hàng phòng ngự, trong bối cảnh Đình Trọng buộc phải vắng mặt do chấn thương, bộ 3 Văn Hạnh, Tấn Sinh và Đức Chiến là những người có phong độ ổn định nhất vào lúc này. Bên hành lang cánh, Thanh Thịnh đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc, cầu thủ sinh năm 1998 thậm chí còn được gọi với biệt danh "cơn lốc sông Hàn".

Cánh đối diện nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục lựa chọn cái tên Hồ Tấn Tài. Cầu thủ sinh năm 1997 từng gây bất ngờ khi được tham dự Asian Cup 2019. Kể từ đó, Tấn Tài ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng bên hành lang cánh trong số các tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam.

 
Với tấm băng đội trưởng, Triệu Việt Hưng gần như chắc chắn sẽ được đá chính ở trung tâm hàng tiền vệ. Cầu thủ này từng toả sáng ở vòng loại U23 châu Á 2020, ghi 2 bàn thắng giúp U22 Việt Nam đạt thành tích dẫn đầu bảng và lọt vào vòng chung kết. Thi đấu bên cạnh Việt Hưng có thể sẽ là Trọng Đại, ngôi sao đang dần hoàn thiện trong màu áo Viettel.

Trên hàng tiền đạo, việc Tiến Linh mới trở về sau khi thi đấu 45 phút trước Thái Lan khiến thể lực của cầu thủ này khó được đảm bảo. Rất có thể HLV Park Hang Seo sẽ trao cơ hội cho Hà Đức Chinh, mẫu tiền đạo mà nhà cầm quân người Hàn Quốc rất ưa thích. Ở 2 hành lang cánh, khó ai có thể cạnh tranh với Hoàng Đức và Trọng Hùng.

Không có sự góp mặt của Quang Hải, những pha lên bóng của đội tuyển U22 Việt Nam chắc chắn sẽ dựa nhiều vào Hoàng Đức. Cầu thủ đang thi đấu cho CLB Viettel có khả năng tung ra những cú dứt điểm bằng chân trái hết sức khéo léo. Bên cạnh đó, khả năng đi bóng và nhãn quan chiến thuật của Hoàng Đức cũng được đánh giá rất cao.

Đội tuyển U22 Việt Nam đã di chuyển sang Trung Quốc để chuẩn bị cho trận đấu vào ngày mai. Dù mang tính chất một trận giao hữu, nhưng đây là cơ hội hết sức tuyệt vời để HLV Park Hang Seo có thể lựa chọn ra những gương mặt phù hợp chuẩn bị cho SEA Games 30 sắp tới.

Thể Thao 247.VN

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN