Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

Cuộc đua vua phá lưới V-League: Cơ hội nào cho các nội binh?

Thứ ba, 16/04/2019 | 02:46
Những chân sút nội ghi nhiều bàn thắng nhất V-League mùa trước là Tiến Linh và Công Phượng người thì chấn thương (Tiến Linh), người thì ra nước ngoài thi đấu (Công Phượng), khiến cho cơ hội cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới của các nội binh trở nên khó khăn hơn.

Công Phượng ghi 12 bàn thắng tại V-League mùa trước, nhưng mùa này Công Phượng đã sang Hàn Quốc, khoác áo CLB Incheon United theo bản hợp đồng cho mượn từ HA Gia Lai.

Trong khi đó, nội binh ghi nhiều bàn thắng nhất V-League mùa rồi là Nguyễn Tiến Linh hiện chấn thương, cần nhiều thời gian để hồi phục, xem như mất nguyên giai đoạn đầu của mùa giải.

Chính vì thế, cũng giống như Công Phượng, Tiến Linh hầu như không còn cơ hội cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới của V-League năm nay.

Cuộc đua vua phá lưới V-League: Cơ hội nào cho các nội binh?

Văn Toàn là nội binh được chờ đợi sẽ tham gia cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới V-League 2019

Thành ra, khi Văn Toàn tạm dẫn đầu danh sách vua phá lưới sau 5 vòng đấu, với 4 bàn thắng, rất nhiều kỳ vọng được dành cho cầu thủ đang khoác áo CLB HA Gia Lai, bởi nếu các chân sút nội có thể cạnh tranh danh hiệu nói trên với các cầu thủ gốc ngoại, giải V-League sẽ hấp dẫn hơn.

Trong số những tiền đạo nội đang thi đấu tại V-League, Văn Toàn cũng thuộc dạng nhiều kinh nghiệm nhất, dù cầu thủ này mới bước sang tuổi 24.

Trải qua nhiều giải đấu quốc tế cùng các đội tuyển, từ đội U23, đội tuyển Olympic cho đến đội tuyển quốc gia, giành được nhiều thành công tại các giải quốc tế, bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu của Văn Toàn tăng lên đáng kể.

Còn về mặt năng lực cá nhân, Văn Toàn hiện được đánh giá có năng lực tốt hơn so với Hà Đức Chinh – vốn cũng là một chân sút từng nhận được khá nhiều sự kỳ vọng.

Văn Toàn nhanh hơn, nếu không muốn nói anh là một trong những tiền đạo có tốc độ cao nhất bóng đá nội, kỹ thuật hơn, đa năng hơn. Đặc biệt, cầu thủ đang khoác áo HA Gia Lai có vẻ như khiêm tốn hơn Hà Đức Chinh, nên chịu khó quan sát và học hỏi tốt hơn, giúp anh ngày một hoàn thiện các kỹ năng của mình.

Còn quá sớm để nói rằng Văn Toàn sẽ đua tranh danh hiệu vua phá lưới với các tiền đạo gốc ngoại, và cũng không thể không thấy rằng Văn Toàn có nhiều bất lợi so với các tiền đạo gốc ngoại, nhất là bất lợi về thể hình và khả năng không chiến.

Đấy là chưa tính đến chuyện HA Gia Lai chỉ thuộc hàng đội yếu so với các ứng cử viên vô địch V-League năm nay, vốn sở hữu nhiều chân sút sáng giá như CLB Hà Nội (có Hoàng Vũ Samson và Oseni), CLB TPHCM (có Matis và Vinicius), hay Hải Phòng (có Jermie Lynch)…

Nhưng không thể phủ nhận Nguyễn Văn Toàn là điểm sáng trong danh sách các chân sút nội trong cuộc đua đến danh hiệu người ghi nhiều bàn thắng nhất giải.

Và có một điều chắc chắn rằng, nếu bất kỳ chân sút gốc ngoại nào giành danh hiệu đấy, người hâm mộ bóng đá trong nước sẽ hầu như không quan tâm. Nhưng nếu Văn Toàn hay bất cứ nội binh nào khác trở thành vua phá lưới, hay thậm chí chỉ cần tiến sát đến danh hiệu vua phá lưới, sức hút của các trận đấu tại Wake-Up 247 V-League 2019, nhất là các trận đấu có Văn Toàn hoặc nội binh vừa nêu sẽ khác hẳn, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ hào hứng hẳn!

Kim Điền - dantri.com.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN