Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

“Cấm cửa” giới truyền thông, HLV Thái Lan toan tính gì trước trận gặp Việt Nam?

Thứ ba, 06/08/2019 | 03:29
Trước trận tiếp đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022, diễn ra vào ngày 5/9 tới đây, HLV Akira Nishino muốn Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) không cung cấp thông tin của đội tuyển cho giới truyền thông. Điều này đặt ra giả thiết ông Nishino muốn tạo bất ngờ cho đối thủ?

Vị HLV người Nhật Bản có vẻ như không muốn cho thông tin về nhân sự của đội nhà bị lộ trước chiến dịch vòng loại World Cup. Điều đó dẫn đến suy đoán ông đang chuẩn bị bài vở mới cho đội bóng đất Chùa Vàng, vì nhân sự thường liên quan đến lối chơi.

Với động thái vừa nêu, HLV Akira Nishino cũng muốn tránh cho các học trò của mình không bị phân tâm, trước chiến dịch quan trọng.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, việc HLV đội tuyển Thái Lan yêu cầu FAT “đóng băng” thông tin về đội tuyển trước giới truyền thông đất Chùa Vàng, có thể khiến cho quan hệ giữa đội tuyển Thái Lan, giữa vị HLV trưởng của đội tuyển với báo giới Thái Lan thêm xấu đi, sau khi quan hệ này đã không mấy tốt đẹp sau giai đoạn đội tuyển Thái Lan chơi không thành công ở các giải quốc tế gần đây.

“Cấm cửa” giới truyền thông, HLV Thái Lan toan tính gì trước trận gặp Việt Nam?

HLV Akira Nishino đang chịu sức ép tâm lý, sức ép về mặt thành tích trước vòng loại World Cup 2022

Vả lại, quyết định chưa hề có tiền lệ, “đóng băng” thông tin với giới truyền thông, cho thấy HLV Akira Nishino đang phải chịu áp lực thật sự từ việc phải đánh bại đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup, phải lấy lại vị thế số 1 cho đội tuyển Thái Lan ở Đông Nam Á. 

Quay lưng với giới truyền thông của chính đội nhà là động thái có thể mang đến rất nhiều rủi ro cho HLV Nishino, bởi nếu ông không mang đến thành công cho đội tuyển Thái Lan ngay lập tức, sự kiên nhẫn dành cho ông, từ phía truyền thông Thái Lan sẽ khó mà có được.

Và thật ra, trong ngày một ngày hai, đội tuyển Thái Lan của HLV Nishino khó mà mang đến những bài vở mới hoàn toàn đối với các đối thủ.

Các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á, cùng bảng G vòng loại World Cup 2022, với Thái Lan, gồm đội tuyển Việt Nam, Indonesia, Malaysia không lạ gì phong cách chơi bóng của hầu hết các tuyển thủ Thái Lan, nên các mảng miếng mới cũng chỉ là tương đối.

Ngoài ra, phong cách cầm quân của HLV Akira Nishino khi ông dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản tại VCK World Cup 2018, cũng đã được những nhà chuyên môn của bóng đá khu vực theo dõi, nên những nhà chuyên môn này có lẽ cũng đoán được cách ông Nishino truyền phong cách chơi bóng cho đội tuyển Thái Lan.

Thành ra, chuyện vị HLV người Nhật Bản tuyên bố “đóng băng” thông tin với giới truyền thông Thái Lan chỉ phản ánh rằng ông Nishino đang chịu sức ép tâm lý, sức ép về mặt thành tích tức thời, chứ chưa hẳn trong ngày một ngày hai, đội bóng xứ Chùa Vàng sẽ lột xác hoàn toàn!

Kim Điền - dantri.com.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN