Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

Brazil thắng đậm trận mở màn Copa America

Thứ bảy, 15/06/2019 | 04:13
Philippe Coutinho lập cú đúp, giúp thầy trò Tite đánh bại Bolivia 3-0 trong trận đấu tại Sao Paulo tối 14/6.

Chạm trán đội bóng bị đánh giá là yếu nhất Copa Ameria 2019, không bất ngờ khi Brazil giành chiến thắng cách biệt. Tuy nhiên, những người yêu mến họ không khỏi lo lắng khi chứng kiến những diễn biến của hiệp một. Các học trò của HLV Tite thi đấu thiếu đột biến và ở một vài tình huống, cho thấy sự thiếu tự tin trước khán giả nhà.

Có thể thấy điều này ở David Neres và Richarlison - những cầu thủ đã có một mùa giải xuất sắc tại CLB Ajax và Everton. Giữa hiệp một, Richarlison có cơ hội nhưng thay vì dứt điểm, anh lại thực hiện pha căng ngang. Tình huống nguy hiểm nhất Brazil tạo ra trong 45 phút đầu là pha đệm bóng cận thành của Roberto Firmino ở đầu trận nhưng bóng đi trúng vị trí của thủ thành Lampe.

Áp lực chỉ được cởi bỏ với Brazil vào đầu hiệp hai, ở một tình huống họ được trợ giúp bởi công nghệ VAR. Trọng tài xác định bóng chạm tay hậu vệ Justiniano của Bolivia sau cú sút của Richarlison. Trên chấm đá phạt, Coutinho dứt điểm hiểm hóc, khiến Lampe không thể cản phá dù phán đoán đúng hướng.

Brazil thắng đậm trận mở màn Copa America

Coutinho chia vui cùng đồng đội sau khi ghi bàn mở tỷ số. Ảnh: AS.

Chỉ ba phút sau, Brazil nhân đôi cách biệt sau một pha phối hợp ăn ý. Richarlison tỉa bóng sang cánh phải để Firmino tạt bổng vào phía trong. Đường chuyền vừa đà di chuyển giúp Coutinho dễ dàng đánh đầu ghi bàn ở cự ly gần khi khung thành rộng mở phía trước. Đây là pha tấn công phù hợp với những gì Tite muốn các học trò hướng tới. Khi Neymar vắng mặt, Brazil sẽ phải trông chờ nhiều hơn vào khả năng phối hợp đồng đội. Việc Tite chọn Richarlison, Firmino và Neres đá chính thể hiện điều đó.

Dẫn trước hai bàn, các cầu thủ Brazil thoải mái hơn và những pha phô diễn kỹ thuật bắt đầu xuất hiện trên đôi chân của họ. Sau khi Gabriel Jesus vào thay Firmino, tiền đạo này có một vài pha xử lý khiến khán giả trầm trồ. Nhưng đến lúc cầu thủ còn khá vô danh - Everton - vào sân, người hâm mộ mới được chứng kiến một bàn thắng mang đậm chất của "những vũ công Samba".

Brazil thắng đậm trận mở màn Copa America

Bolivia không gây ra quá nhiều khó khăn cho Brazil. Ảnh: AFP.

Nhận bóng ở cánh trái, Everton đi bóng tốc độ vào trung lộ và sau vài động tác giả, anh cứa lòng hiểm hóc vào góc cao, khiến Lampe đứng chôn chân. Bàn thắng của cầu thủ đang chơi cho CLB Gremio gợi nhớ hình ảnh của chính Coutinho trong thời gian khoác áo Liverpool. Trước đó, Brazil còn một cơ hội ngon ăn khác nhưng pha bật cao đánh đầu của Marquinhos đưa bóng đi trúng vị trí của thủ môn đối phương.

Bolivia đã chủ động ra sân với một đội hình lùi sâu, có ba hậu vệ và sáu tiền vệ. Nhưng điều này chỉ giúp họ cầm chân Brazil trong hiệp một. Nhìn chung, khả năng phối hợp của đoàn quân do HLV Eduardo Villegas khá đơn điệu. Tình huống đáng chú ý nhất họ tạo ra mang dấu ấn cá nhân. Đó là nỗ lực đi bóng và dứt điểm bằng chân trái của Diego Bejarano nhưng bị Alisson đổ người bắt gọn.

Ngày 18/6, Brazil sẽ gặp Venezuela ở trận đấu tiếp theo thuộc bảng A trong khi Bolivia chạm trán Peru.

Quang Huy - vnexpress.net