Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

Bốc thăm Asian Cup 2019: Việt Nam dễ vào bảng khó

Thứ sáu, 04/05/2018 | 06:25
Đội tuyển Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu khó nhằn tại VCK Asian Cup 2019 khi chỉ được xếp hạt giống số 3.

Vào lúc 22h30 ngày 4/5, sẽ diễn ra lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2019Đội tuyển Việt Nam được dự báo dễ gặp bảng khó ở giải đấu danh giá này.

Dễ vào bảng khó

Cụ thể, theo thông báo của AFC cách đây it lâu, ĐTVN rơi vào nhóm hạt giống số 3 cùng các đội Kyrgyzstan, Lebanon, Palestine, Oman và Ấn Độ. Ở nhóm 1 là những đội bóng rất mạnh gồm UAE (chủ nhà), Iran, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia. Trong khi đó nhóm 2 có 1 đại diện khác đến từ ĐNÁ là Thái Lan cùng Trung Quốc, Syria, Uzbekistan, Iraq, Qatar. Nhóm 4 cũng là những đối thủ không hề dễ nhằn Triều Tiên, Philippines, Bahrain, Jordan, Yemen, Turkmenistan.

Việc chỉ được xếp vào nhóm 3 khiến thầy trò HLV Park Hang-seo có thể rơi vào bảng đấu gồm những Hàn Quốc, Úc, Nhật, Trung Quốc hay Thái Lan... Đó đều là những đối thủ rất mạnh. Khả năng rơi vào bảng tử thần của ĐTVN là khá cao.

Không cần nhì bảng vẫn có thể đi tiếp

Theo quy định, 2 đội đứng đầu mỗi bảng cộng thêm 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền lọt vào vòng 1/8. Cách thức xếp hạng trong bảng đấu sẽ ưu tiên theo thứ tự lần lượt từ điểm số, thành tích đối đầu, hiệu số bàn thắng - bại đến số bàn thắng.

Như vậy, cơ hội để giành vé tiến sâu của ĐTVN ở VCK Asian Cup là vẫn rộng mở nếu thầy trò HLV Park Hang-seo thi đấu tốt. Giải đấu này sẽ diễn ra từ ngày 5/1 đến 1/2/2019 tại 8 SVĐ ở 4 thành phố lớn của UAE là Abu Dhabi, Dubai, Al Ain và Sharjah.

Trước khi tham dự Asian Cup 2019, ĐTVN sẽ tham dự AFF Cup 2018. Đây là giải đấu mà Việt Nam đặt mục tiêu vào chung kết và sẽ là những bài test rất quan trọng và cần thiết nhằm hướng tới VCK Asian Cup 2019.

thethao247.vn