Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

Bình Dương vs Hà Nội vòng 8 V-League: Thua đơn thiệt kép

Thứ sáu, 03/05/2019 | 03:17
Trước cuộc đọ sức giữa Bình Dương vs Hà Nội tại vòng 8 V-League 2019, đội bóng đất Thủ đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, đặc biệt là bài toán nhân sự.

Việc phải căng sức ở cả đấu trường AFC Cup cũng như V-League rõ ràng là một vấn đề đối với đội bóng không đủ chiều sâu về mặt lực lượng như Becamex Bình Dương.

HLV Nguyễn Thanh Sơn đang phải đối đầu với một bài toán cực kỳ nan giải trước cuộc đọ sức với CLB Hà Nội ở vòng 8 V-League 2019. Chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Persija ở vòng 5 AFC Cup 2019 tiếp tục giúp Bình Dương có cơ hội vượt qua khe cửa hẹp để giành một tấm vé tham dự vòng knock out. Bình Dương không thể cạnh tranh vị trí nhất bảng vào lúc này, nhưng một suất dành cho đội bóng nhì bảng có thành tích tốt nhất khu vực Đông Nam Á là hoàn toàn có thể.

Tuy nhiên, Becamex Bình Dương cũng không thể hưởng niềm vui trọn vẹn khi họ phải đối mặt với chấn thương của Đinh Hoàng Max trong trận đấu này. Ngay cả khi kịp thời bình phục thì cầu thủ gốc Nigeria cũng không thể tham dự trận đấu với Hà Nội do dính án phạt. Trước đó, tiền vệ Lê Tấn Tài cũng vắng mặt do chấn thương và chưa hẹn ngày trở lại.

 

Nhưng bài toán lớn nhất mà HLV Nguyễn Thanh Sơn phải tìm ra lời giải đó là chấn thương của trung vệ Veniamin. Anh đã gặp tình trạng căng cơ sau cuộc đọ sức tại AFC Cup vừa qua. Khả năng rất lớn Veniamin sẽ không kịp trở lại ở đấu trường V-League.

Đối đầu với Hà Nội thời điểm này thật sự vô cùng khó khăn. Song sát Omar – Oseni càng chơi càng hay, cộng thêm những vệ tinh như Quang Hải, Thành Lương đang thi đấu rất vào phom, mọi hàng phòng ngự tại V-League dường như đều có thể bị xuyên thủng.

Veniamin là trung vệ chất lượng nhất mà Bình Dương đang sở hữu, nhưng hy vọng duy nhất của đội bóng đất Thủ cũng không thể góp mặt. HLV Nguyễn Thanh Sơn thực sự rất khó xoay sở.

Becamex Bình Dương không có một nguồn tài chính khổng lồ như Hà Nội để bổ sung chất lượng đội hình. Họ buộc phải quay vòng với những nhân tố hiện có và khi giải đấu bước vào giai đoạn khó khăn, ngay lập tức Bình Dương đã bộc lộ vấn đề.

 
 
 
 

Chính ông Nguyễn Thanh Sơn cũng phát biểu trước trận đấu rằng Hà Nội là một đối thủ quá mạnh, bản thân ông cũng chưa tìm ra bất kỳ giải pháp nào để đối phó với đội bóng này khi họ có quá nhiều cầu thủ xuất sắc, ngay cả khi Bình Dương có trong tay lực lượng mạnh nhất.

Cả Bình Dương và Hà Nội sẽ bước vào cuộc đọ sức này với hành trang là chiến thắng ấn tượng tại đấu trường châu lục. Tuy nhiên, tại V-League thời điểm này, phong độ của cả 2 là hết sức trái ngược. Trong khi Hà Nội vừa xuất sắc đánh bại TPHCM để giành lại vị trí đầu bảng thì Bình Dương vẫn ngụp lặn ở giữa bảng.

Thua đơn thiệt kép, cộng với phong độ không mấy ấn tượng, ngay cả khi được chơi trên sân nhà thì thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn cũng khó lòng cản bước được Hà Nội duy trì mạch trận chiến thắng.

Lịch thi đấu vòng 8 V-League 2019:

thethao247.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN