Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

Bị gỡ hòa phút cuối, Thanh Hóa hết cửa đi tiếp ở AFC Cup

Thứ năm, 12/04/2018 | 05:39
Dẫn trước chủ nhà Global Cebu trong phần lớn thời gian, nhưng đại diện của Việt Nam chỉ có thể rời Philippines với kết quả 3-3 ở lượt trận thứ năm bảng G tối 11/4.

Thanh Hóa đang trải qua giai đoạn bất ổn khi thua thảm Khánh Hòa ở V-League và ngay sau đó chia tay HLV Marian Mihail trong những ồn ào. Hành quân đến Philippines, đội bóng xứ Thanh gây bất ngờ khi những cái tên đáng chú ý như thủ thành Bùi Tiến Dũng, Trọng Hoàng hay đội trưởng Pape Omar đều không có tên trong đội hình thi đấu. Dẫu vậy, họ vẫn nhập cuộc mạnh mẽ, bởi chỉ có chiến thắng mới níu giữ được hy vọng đi tiếp.

Thậm chí, ngay phút thứ 2, Thanh Hóa đã vươn lên dẫn trước. Đón đường chuyền tuyệt hảo của Karube, Ofere phá bẫy việt vị, thoát xuống rồi đặt lòng gọn gàng đưa bóng vào lưới Cebu. Tuy nhiên, đây không phải là trận đấu trọn vẹn của HLV tạm quyền Hoàng Thanh Tùng, khi hàng công hiệu quả bao nhiêu thì hàng thủ lại thiếu ổn định bấy nhiêu. Phút thứ 6, họ để Rufo bắt vô lê ở góc hẹp đưa bóng bay thẳng vào góc cao khung thành của thủ môn Thanh Thắng. 

Bị gỡ hòa phút cuối, Thanh Hóa hết cửa đi tiếp ở AFC Cup

Có lợi thế sớm nhưng Thanh Hoá lại không biết cách bảo toàn. Ảnh: AFC.

Sau hai bàn thắng chóng vánh, thế trận diễn ra hấp dẫn với những tình huống đôi công của cả hai đội. Thanh Hóa là đội bóng tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhờ sự xông xáo của Đình Tùng bên cánh trái. Phút 25, tiền đạo mang áo số 2 phối hợp ăn ý với Ofere, để rồi trái bóng được nhả ra thuận lợi cho Thanh Bình đặt lòng hiểm hóc từ sát vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-1. Chừng bốn phút sau, Đình Tùng đá nối từ một tình huống đá phạt nhưng không thắng được thủ môn của Global Cebu.

Cuối hiệp một, đội chủ nhà dồn lên tấn công, liên tục uy hiếp khung thành của Thanh Thắng nhưng cũng không thể đưa bóng vào lưới. Đáng chú ý là pha đệm bóng cận thành của Lee Jeong-min phút 32, và cú dứt điểm chệch cột của Bugas phút 42.

Ngay đầu hiệp hai, Global Cebu có cơ hội gỡ hòa, nhưng cú sút phạt uy lực của Wesley dos Santos không thể đánh bại thủ thành Thanh Thắng. Nôn nóng tấn công, đội chủ nhà phải trả giá bằng bàn thua thứ ba phút 57. Từ đường chuyền của Ofere, Đình Tùng thoát xuống dứt điểm chính xác vào góc gần, nâng tỷ số lên 3-1 cho Thanh Hoá.

Bị gỡ hòa phút cuối, Thanh Hóa hết cửa đi tiếp ở AFC Cup

Cánh cửa đi tiếp của đại diện của V-League đã không còn. Ảnh: AFC.

Những phút sau đó, nhịp độ diễn ra chậm hơn. Thanh Hóa chủ động phòng ngự để bảo toàn cách biệt. Và khi trận đấu bước qua phút 80, tưởng như họ đã có thể ra về với ba điểm thì bất ngờ xảy ra. Phút 82, từ quả tạt bên cánh phải, Dos Santos đánh đầu đưa bóng vượt khỏi tầm với của thủ môn Thanh Thắng để thu hẹp khoảng cách. Tinh thần lên cao, đội chủ nhà dồn lên tìm bàn gỡ. Và những nỗ lực của họ đã được đền đáp ở phút 90. Xuất phát từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm Thanh Hóa, Roberts chớp thời cơ đánh đầu quân bình tỉ số 3-3. 

Trận hòa khiến đại diện của Việt Nam dậm chân ở vị trí thứ ba với 5 điểm sau 5 trận và chính thức bị loại. Ở trận đấu cuối cùng, đội bóng xứ Thanh tiếp Yangon United trên sân nhà, ngày 25/4.

Thanh Tùng - vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN