Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

Anh vào bán kết World Cup sau 28 năm

Chủ nhật, 08/07/2018 | 12:26
Nhờ hai cú đánh đầu chính xác của Maguire và Alli, Anh đánh bại Thụy Điển với tỷ số 2-0 trong trận tứ kết hôm 7/7.

Đúng như dự đoán của chuyên gia Mark Lawrenson, tuyển Anh có một màn trình diễn vượt trội so với Thụy Điển. Nhờ lối chơi biến hóa mang âm hưởng của hai CLB Man City và Tottenham, ''Tam sư'' tạo được nhiều tình huống tấn công đa dạng về phía khung thành thủ môn Olsen. Ngoài việc chiếm được gần 60% quyền kiểm soát bóng, Ah còn tạo có số cơ hội ngon ăn nhiều gấp ba lần Thụy Điển.

Đối mặt với đối thủ chơi sắc bén hơn, Thụy Điển không còn nguy hiểm như những trận trước. Hiệp một, đội bóng Bắc Âu phải tập trung phần lớn nỗ lực cho khâu phòng ngự nhằm ngăn bàn thua và tìm cơ may phản công. Khi phải thi đấu trong thế bị dẫn bàn, Thụy Điển chỉ tổ chức được một vài pha xâm nhập vòng cấm đối phương và điều quan trọng là không tìm được không gian dứt điểm thực sự tốt. Claesson và Marcus Berg lần lượt để bóng trôi qua trước mũi giày trong khi thủ môn Pickford chơi quá xuất sắc.

Từ việc kiểm soát được thế trận, Anh có bàn dẫn trước ngay khi có cơ hội ngon ăn. Phút 30, trung vệ Harry Maguire dâng cao đánh đầu ghi bàn từ một pha phạt góc. ''Tam sư'' thậm chí suýt nhân đôi cách biệt ở phút 45 nếu Raheem Sterling không phạm sai lầm đi bóng trong pha đối mặt với thủ môn Olsen.

Anh vào bán kết World Cup sau 28 năm

Cú đánh đầu dũng mãnh của Maguire.

Những pha tấn công sắc bén của Anh tiếp tục phát huy hiệu quả trong khoảng thời gian đầu hiệp hai. Từ chỗ là ''ác mộng'' của Hàn Quốc, Mexico và Thụy Sĩ trong những trận trước, hàng thủ Thụy Điển trở nên hỗn loạn trước các đợt lên bóng của Sterling, Kane, hoặc Ashley Young. Phút 58, điều mà CĐV Anh mong chờ đã đến. Dele Alli thoát khỏi bẫy việt vị bằng một pha di chuyển khôn ngoan, rồi đánh đầu từ quả tạt của Lingard làm tung lưới Thụy Điển.

Chiến thắng của Anh cũng có sự đóng góp không nhỏ của thủ môn Jordan Pickford. Sau khi trở thành người hùng trong loạt luân lưu ở vòng 1/8, Pickford tiếp tục tỏa sáng bằng cách ngăn ba tình huống dứt điểm của Thụy Điển trong hiệp hai. Tình huống gây chú ý nhất là pha phản xạ cứu thua ngay gần vạch vôi sau cú sút từ cự ly tám mét của Claesson. Nếu Thụy Điển ghi được bàn rút ngắn cách biệt, trận đấu có thể đã hấp dẫn hơn trong 20 phút cuối.

Cầu thủ đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới, Harry Kane chơi không thành công như mong đợi trước Thụy Điển. Do bị ''chăm sóc'' đặc biệt, Kane chỉ đóng vai trò thu hút hậu vệ đối phương để đồng đội rảnh chân dứt điểm. Tình huống nguy hiểm nhất mà Kane tạo ra là cú sút từ ngoài vòng cấm đầu hiệp một khiến bóng đi chệch cột.

Thắng Thụy Điển một cách thuyết phục, Anh đang dần khẳng định vị thế ứng cử viên. Đây là trận đầu tiên Anh thắng Thụy Điển trong ba lần gặp nhau tại các vòng chung kết World Cup. Anh cũng là đội thứ hai ghi được bàn vào lưới Thụy Điển tại giải năm nay, sau cựu vô địch Đức.

Anh vào bán kết World Cup sau 28 năm

Không chiến là một sở trường của Alli và đồng đội.

Chiến thắng cũng giúp Anh có lần thứ ba trong lịch sử và là lần đầu tiên vào bán kết từ năm 1990. Giấc mơ vô địch sau 52 năm chờ đợi của ''Tam sư'' đang tiến gần đến hiện thực. Ở bán kết, Anh sẽ gặp đội thắng giữa Nga và Croatia.

Thanh Quý - vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN