![]() |
Ông Villar bị cảnh sát dẫn đi khỏi trụ sở LĐBĐ Tây Ban Nha ở Las Rozas, ngoại ô Madrid. Ảnh: Reuters. |
![]() |
Ông Villar vào năm 2009 khi ký thỏa thuận cùng Bồ Đào Nha đấu thầu đăng cai World Cup 2018. Ảnh: Reuters. |
Villar là nhân vật quyền lực bậc nhất của bóng đá Tây Ban Nha. Ông từng lên nắm chức vụ tạm quyền thay Chủ tịch UEFA Michel Platini, người bị phế truất vào tháng 10/2015, nhưng thất bại ở cuộc bầu cử sau đó.
Luật sư Michael Garcia, người chỉ huy cuộc điều tra, cho biết quan chức 67 tuổi đã nói ông thật "to gan" vì không tiết lộ người đưa ra bằng chứng tố cáo. Villar cũng yêu cầu ông Garcia từ bỏ vụ việc vì "lợi ích của bản thân".
Dưới thời Villar, Tây Ban Nha trải qua giai đoạn huy hoàng với hai chức vô địch Euro và một World Cup liên tiếp từ 2008 tới 2012. Đây là thời điểm đội bóng áo đỏ được xem như một trong những thế lực bóng đá mạnh nhất lịch sử.
Tuy nhiên, việc bắt giữ Villar cho thấy cuộc điều tra tham nhũng bắt nguồn từ FIFA vẫn đang tiếp tục. Một số quan chức từng là Chủ tịch ở các liên đoàn cấp quốc gia đã vướng phải vòng lao lý.
Bảo Lam - vnexpress.net