Hàng thủ hay nhất Ngoại hạng Anh của Chelsea bất lực trước Rashford. Ảnh: Reuters. |
Hàng thủ của Chelsea gặp khó trước khả năng quấy rối của các cầu thủ trẻ, khỏe bên phía đối thủ. Ảnh: Reuters. |
Man Utd không đánh vào cánh trái, vị trí của Zouma. Họ chủ yếu lên bóng ở cánh phải. Bộ ba Rashford, Herrera và Antonio Valencia nhiều lần khoét vào cánh này, tạo ra những tình huống nguy hiểm. Họ lợi dụng sự phối hợp không tốt giữa Gary Cahill, Azpilicueta và Nemanja Matic.
Khởi đầu trận đấu mà không có Ibrahimovic, giống với thất bại trước Chelsea ở tứ kết Cup FA, Mourinho dành hai vị trí cao nhất cho Jesse Lingard và Rashford. Bộ đôi cầu thủ trẻ này đã không khiến ông thầy thất vọng. Lối chơi nhiệt tình, không ngại đeo bám, chịu khó lui về sân nhà để tranh chấp của họ đã giúp giảm tải cho hàng tiền vệ rất nhiều.
Rashford tái hiện hình ảnh của anh trong những ngày đầu được đôn lên đội một dưới thời Louis Van Gaal. Tiền đạo trẻ tuổi của Man Utd vẫn tỏ ra thiếu bình tĩnh trong một số tình huống mà đáng ra anh có thể ghi thêm bàn, nhưng sự khao khát trong từng bước chạy và chất hoang dại từ Rashford khiến các hậu vệ Chelsea khổ sở. Có những tình huống, Rashford dùng sức để đánh bại những cầu thủ nổi tiếng khỏe của Chelsea như N'golo Kante, Victor Moses hay David Luiz.
Kante là điểm sáng duy nhất bên phía Chelsea. Ảnh: Reuters. |
Một cầu thủ khác cũng góp công lớn vào chiến thắng này là Herrera. Với một bàn thắng và một pha kiến tạo, tiền vệ người Tây Ban Nha có những tình huống đoạt bóng từ giữa sân, giúp đánh chặn từ xa. Herrera thi đấu nhiệt tình, lên công về thủ, phối hợp tốt với Fellaini và bọc lót cho Paul Pogba mỗi lần cầu thủ này mất bóng hay để hổng vị trí.
Dù đội nhà thất bại, Kante vẫn chứng tỏ khả năng. Anh tiếp tục khiến đàn em Pogba lu mờ trong trận chiến được chờ đợi ở tuyến giữa. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Kante lên đến 92%, cao nhất trong số các cầu thủ chơi trọn 90 phút và số pha tắc bóng thành công của anh chỉ kém đồng đội Gary Cahill.
Mourinho dùng sơ đồ ba hậu vệ để đối chọi lại sơ đồ ba hậu vệ của Conte. Ông dùng Young và Valencia, hai cầu thủ có điểm mạnh về tốc độ ở hai cánh và chỉ đạo Herrera, Pogba hỗ trợ phòng ngự. Điều này khiến Moses và Azpilicueta hiếm có cơ hội dâng cao. Vì Conte dùng hai tiền vệ trụ đều có thiên hướng đánh chặn, khả năng tấn công trung lộ của Chelsea rất hạn chế. Đến khi tung Cesc Fabregas vào sân sau khi để thua bàn thứ hai, mặt trận tấn công của Chelsea vẫn không khá hơn.
Mourinho lần đầu đánh bại Conte sau hai thất bại. Ảnh: Reuters. |
Vì không có sự hỗ trợ từ phía sau, Eden Hazard và Pedro thường xuyên rơi vào thế bí mỗi lần có bóng và buộc phải chọn cách đột phá hoặc tạt cầu may vào phía trong, những phương án không mấy khả thi. Vì hàng thủ Man Utd chơi tập trung và nhận được sự bọc lót rất tốt, những pha phản công của Chelsea cũng không thể gây bất ngờ. Với Diego Costa, anh là cầu thủ để mất bóng nhiều nhất trên sân và chỉ để lại dấu ấn ở những pha va chạm với cầu thủ Man Utd.
Đây có thể là một trong những chiến thắng quan trọng nhất của Man Utd ở mùa này. Sau hai thất bại để lộ ra sự thua kém so với kình địch, "Quỷ đỏ" cuối cùng cũng giành chiến thắng, một thắng lợi ghi đậm dấu ấn chiến thuật của Mourinho. Kết quả này cũng là một sự chuẩn bị tâm lý tốt cho Man Utd trước trận tứ kết lượt về Europa League với Anderlecht vào giữa tuần sau.
Quang Huy - vnexpress.net