Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

Trung Quốc rớt xuống đáy bảng tại vòng loại World Cup 2018

Thứ năm, 13/10/2016 | 02:44
Ngay sau thất bại 0-2 trên sân Uzbekistan, HLV Gao Hongbo xin từ chức.
 

Gao Hongbo thực hiện tới bảy thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thua sốc 0-1 trước Syria trên sân nhà. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn thi đấu kém hiệu quả. Cả trận, đội bóng của quốc gia đông dân nhất thế giới chỉ tung ra được hai cú dứt điểm, so với 16 của đối thủ và phải nhận hai bàn thua trong hiệp hai.

Thua Uzbekistan 0-2, Trung Quốc rơi xuống vị trí cuối bảng A vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Sau bốn trận, đội bóng này chỉ có được vỏn vẹn một điểm. Vì vậy, HLV Gao Hongbo buộc phải từ chức.

“Tôi sẽ rời vị trí HLV trưởng vì lý do sức khoẻ”, HLV Gao Hongbo thông báo ngắn gọn.

Trung Quốc rớt xuống đáy bảng tại vòng loại World Cup 2018

HLV Gao Hongbo phải rời vị trí HLV trưởng Trung Quốc sau màn trình diễn nghèo nàn của đội nhà tại vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á.

Gao Hongbo bắt đầu sự nghiệp huấn luyện năm 1998. Tháng 4/2009, ông được bổ nhiệm làm HLV trưởng tuyển Trung Quốc nhưng tới 8/2011 bị sa thải để lấy chỗ cho chiến lược gia người Tây Ban Nha Jose Antonio Camacho. Tháng 2/2016, Gao Hongbo lần thứ hai được dẫn dắt tuyển Trung Quốc, ông lập tức giúp đội nhà đánh bại Qatar 2-0 để giành vé dự vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á.

Lâm Thoả - vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN