Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

IS cấm công dân mặc áo Real, Barca

Thứ bảy, 24/09/2016 | 02:53
Nhà nước Hồi giáo cấm sử dụng các loại áo đấu bóng đá sản xuất bởi Nike và Adidas ở Iraq.

Theo tờ Mirror, IS đã liệt kê một danh sách các loại áo đấu bóng đá mà các công dân bị cấm mặc. Quy định được đưa ra bởi lực lượng cảnh sát tôn giáo Hisba ở tỉnh Al-Furat, Iraq. 

IS cấm công dân mặc áo Real, Barca

Thông báo liệt kê các đội bóng có áo đấu bị cấm. Ảnh: MEMRI.

Theo đó, nếu công dân bị phát hiện mặc áo do Nike và Adidas sản xuất, bao gồm áo đấu của Barca, Real và các CLB hàng đầu Ngoại hạng Anh, sẽ bị phạt đánh 80 roi.

Áo đấu của Man Utd, Man City, Chelsea đều bị cấm. Trang phục của các đội tuyển quốc gia như Anh, Pháp, Đức cũng bị liệt vào danh sách không thể sử dụng.

IS cấm công dân mặc áo Real, Barca

Nhà nước Hồi giáo nổi tiếng với tư tưởng bài trừ văn hóa phương Tây. Ảnh: AFP.

Đầu tháng này, IS cũng cấm các trọng tài ở một trong các thành phố họ chiếm đóng tập luyện theo bộ luật của FIFA. Nhà nước Hồi giáo cho rằng các quy định của FIFA phạm vào "lời dạy của Allah". Thay vào đó, họ đưa một bộ luật khác vào các trận bóng đá có tên là Qisas. Luật này cho phép các cầu thủ chấn thương đòi bồi thường hoặc trả thù đối thủ.

Vĩnh San - vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN