Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

Chelsea tậu David Luiz sau khi tuột bốn mục tiêu khác

Chủ nhật, 04/09/2016 | 02:37
Mua lại trung vệ người Brazil từ PSG chỉ là phương án cuối cùng và bất đắc dĩ của HLV Conte, trong nỗ lực tăng cường chất lượng hàng thủ. 

Đúng vào ngày đóng cửa thị trường chuyển nhượng hè 2016 1/9, Chelsea gây sốc khi chi 45 triệu đôla mua đứt David Luiz từ PSG, và ký hợp đồng ba năm với trung vệ này.

Yếu tố bất ngờ của thương vụ trên xuất phát từ việc cách đây hai năm, chính Chelsea đã đẩy Luiz sang PSG, phần vì được giá, tới 65 triệu đôla - kỷ lục với một hậu vệ, phần vì trung vệ này bị cho là chơi bóng quá phiêu lưu, không phù hợp với triết lý đề cao sự chặt chẽ, chắc chắn của HLV Mourinho. 

Chelsea tậu David Luiz sau khi tuột bốn mục tiêu khác

Luiz (trái) không phù hợp với những đội bóng đề cao yếu tố kỷ luật chiến thuật và sự chặt chẽ như Chelsea của Conte hiện tại. Ảnh: AFP.

Conte nhậm chức HLV Chelsea từ hè vừa qua và cũng có quan điểm tương tự Mourinho đối với các trung vệ. Nhưng tờ Sun (Anh) cho rằng sự bí bách về nhân sự khi các mục tiêu tuyển mộ mà ông ưu tiên hàng đầu đều bất thành đã buộc Conte phải chấp nhận phương án mua lại Luiz từ PSG.

Theo Sun, trung vệ thuộc biên chế Napoli, Kalidou Koulibaly mới là mục tiêu số một của Conte cho một suất bổ sung nhân sự ở hàng thủ từ đầu hè. Chelsea đã ba lần dạm mua tuyển thủ Senegal này, nhưng đều bị khước từ, dù họ đã nâng giá hỏi mua Koulibaly lên tới 56 triệu đôla.

Hai mục tiêu khác mà Conte nhắm đến gồm có học trò cũ ở Juventus và tuyển Italy, Leonardo Bonucci, và trung vệ đang lên của AC Milan, Alessio Romagnoli. Tuy nhiên, Juventus thẳng thừng từ chối bán Bonucci, còn AC Milan thì đòi hỏi quá nhiều về phí chuyển nhượng, dù Chelsea đã ra giá tới 46,5 triệu đôla cho Romagnoli.

Chelsea tậu David Luiz sau khi tuột bốn mục tiêu khác

Bonucci là ba trong những mục tiêu mà Conte ưa thích nhất cho khâu tăng cường nhân sự hàng phòng ngự Chelsea. 

Khi tuyệt vọng vì cả ba cái tên mà ông ưng ý hơn cả đều từ chối, Conte, theo sự mách nước của bộ phận tuyển trạch, đã hỏi mua một cầu thủ PSG khác, chứ không phải David Luiz. Đó là hậu vệ 21 tuổi đang chơi ở đội trẻ của nhà vô địch Pháp, Presnel Kimpembe.

Nhưng một lần nữa, HLV người Italy không được toại nguyện. PSG không sẵn sàng để trung vệ giàu tiềm năng của họ ra đi, và thay vào đó, đề nghị nhượng lại Luiz. Do không còn lựa chọn khác khi thời điểm đóng cửa phiên chợ hè đã cận kề, Chelsea đành phải "bấm bụng", như tờ Sun mô tả, tậu trung vệ 29 tuổi.

Nhật Tảo - vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN