Neymar làm động tác chia vui giống Usain Bolt sau bàn mở tỷ số. Ảnh: Reuters |
Đức (áo đen) tạo được nhiều cơ hội ghi bàn hơn. |
Việc Brazil có thể vượt lên dẫn trước trong hiệp một hoàn toàn là nhờ cá nhân Neymar. Trong tình huống đá phạt trực tiếp ở phút 27, "Pele mới" xuất sắc đưa bóng bay vọt qua hàng rào và đi vào góc cao khung thành Đức.
Cần mẫn lên bóng, Đức chỉ có thể thành công vào đầu hiệp hai. Sau khi bóng được tạt vào vòng cấm Brazil ở phút 59, thủ quân Max Meyer tung cú sút chéo góc căng như kẻ chỉ đánh bại thủ môn Weverton. Đây cũng là lần thứ ba Đức gỡ hòa sau khi bị dẫn bàn tại Olympic, sau hai trận gặp Hàn Quốc và Mexico.
Hai bàn thắng vừa đem lại sự hấp dẫn cho trận đấu, nhưng cũng nâng cao phần nào tính cẩn trọng của hai đội. Càng về cuối thời gian đá chính, Brazil và Đức càng chú trọng phòng ngự nhiều hơn. Hai đội cũng tạo được một số tình huống lên bóng nhưng không đủ sắc để biến thành bàn thắng.
Câu chuyện tương tự diễn ra trong hai hiệp phụ. Hơn thế, việc sa sút thể lực cũng ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn. Trong nhiều pha tấn công, Brazil và Đức đều không có đủ tốc độ và sự chính xác.
Bước vào loạt đá luân lưu, Brazil phải chịu sức ép trên sân nhà nhưng bất ngờ tỏ ra mạnh mẽ. Trong năm loạt sút, đội chủ nhà đều thực hiện thành công với độ chính xác cao. Trái lại, Nils Petersen, một trong ba cầu thủ trên 23 tuổi của Đức, bị thủ môn Weverton bắt bài ở loạt thứ năm.
Lĩnh nhiệm vụ thực hiện quả quyết định, Neymar hôn bóng rồi bình tĩnh đánh lừa thủ môn Timo Horn, đem lại chiến thắng 5-4. Từ thời điểm này, bóng đá Brazil có thể mở ra một trang mới sau khi sưu tập đủ huy chương vàng ở mọi cấp độ.
Neymar và đồng đội chia vui với tấm huy chương vàng quý giá. |
Kim Thành - vnexpress.net