Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

Kình ngư Pháp bị tước HC bạc vì đẩy đối thủ ở gần vạch đích

Thứ tư, 17/08/2016 | 01:29
Aurelie Muller hoàn tất cuộc thi bơi marathon 10 km ở vị trí thứ hai, nhưng cô không được công nhận thành tích và bị loại khỏi Olympic Rio 2016 vì cản trở đồng nghiệp.

Muller của Pháp và Rachele Bruni của Italy bơi sát nhau khi cùng chuẩn bị vượt qua vạch đích. “Nhưng Muller đã đẩy Bruni dưới nước, ngăn không cho đồng nghiệp kết thúc cuộc thi”, thông báo của ban tổ chức có đoạn.

Ban đầu, Muller vẫn được trao HC bạc. Nhưng sau khi xem xét lại, ban tổ chức đã hủy bỏ thành tích của VĐV người Pháp, và trao HC bạc cho Bruni.

“Cô ấy đẩy mạnh vào cánh tay của tôi ở gần vạch đích. Cố ấy cản trở tôi, và tôi vì thế không thể giơ tay khỏi mặt nước để chạm vào bảng đích kịp thời”, Bruni cho biết.

Người giành HC vàng ở nội dung này là Sharon van Rouwendaal của Hà Lan, nhanh hơn 16,6 giây so với VĐV về nhì. Poliana Okimoto được đôn lên giành HC đồng sau khi Muller bị loại.

Nguyễn Phát - vnexpress.net

Kình ngư Pháp bị tước HC bạc vì đẩy đối thủ ở gần vạch đích

Muller trên đường bơi 10 km. Ảnh: AFP.