Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

Michael Phelps ngả mũ thán phục kình ngư Đông Nam Á

Thứ bảy, 13/08/2016 | 10:33
Huyền thoại người Mỹ dành cho Joseph Schooling nhiều lời có cánh sau khi thua kình ngư Singapore ở chung kết 100m bướm Olympic 2016 sáng nay.

"Tôi đã bơi nhanh hơn cả khi giành HC vàng tại Olympic London 2012. Nhưng Joseph Schooling quá xuất sắc. Cậu ta đã có bước tiến tuyệt vời trong hai năm qua, vậy nên, tôi xin ngả mũ thán phục Josehp", Michael Phelps chia sẻ sau lễ trao huy chương 100m bơi bướm.

Trên đường bơi chung kết 100m bướm Olympic 2016 sáng nay, Phelps chạm đích sau 51 giây 14, nhanh hơn 0,07 giây so với thành tích giúp anh giành HC vàng Olympic London 2012. Tuy nhiên, lần này, huyền thoại người Mỹ chỉ có được HC bạc, bởi Schooling chỉ mất 50 giây 39 để hoàn thành phần thi.

Schooling còn phá luôn kỷ lục Olympic với 50 giây 58 lập năm 2008 của Michael Phelps. Tuy nhiên, huyền thoại bơi lội người Mỹ vẫn giữ kỷ lục thế giới nội dung này với 49 giây 42.

Ở nội dung 100m bơi bướm, cùng giành HC bạc với Michael Phelps còn có Chad le Clos và Laszlo Cseh.

Đây là lần đầu tiên tại Olympic 2016 Michael Phelps thất bại trong loạt bơi chung kết. Kình ngư người Mỹ trước đó giành HC vàng 4x200 tự do tiếp sức, 200m bơi bướm cá nhân, 4x100m tự do tiếp sức, và 200m cá nhân hỗn hợp. Tổng số huy chương mà anh có được trong 5 kỳ Olympic góp mặt là 27 chiếc, trong đó có 22 HC vàng, ba HC bạc và hai HC đồng.

Lâm Thoả - vnexpress.net

Michael Phelps ngả mũ thán phục kình ngư Đông Nam Á

Joseph Schooling thắng chính thần tượng của mình để giành tấm HC vàng Olympic đầu tiên. Ảnh: Reuters


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN