Người Việt Odessa
Văn hoá - Thể thao

Đánh bại SLNA, Viettel bảo vệ ngôi vô địch U13 toàn quốc

Thứ bảy, 30/07/2016 | 14:02
Hòa 0-0 sau hai hiệp chính, hai đội phải phân thắng bại bằng loạt luân lưu, nơi Viettel thắng 5-4 để đăng quang.

Trận chung kết giải bóng đá thiếu niên toàn quốc - Cup Mobifone 2016 sớm được hâm nóng bởi không khí cổ vũ trên các khán đài. U13 Viettel và U13 SLNA là hai đội có lượng người hâm mộ thường trực hùng hậu nhất xuyên suốt giải đấu.

U13 SLNA chiếm ưu thế trong hiệp một. Đội bóng xứ Nghệ có lợi thế về thể hình và thường thắng trong những pha tranh chấp tay đôi. Khả năng cầm trịch của Đinh Xuân Tiến, sự cơ động của Nguyễn Văn Bách bên cánh phải và khả năng tì đè của Đỗ Văn Tình khiến SLNA tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm.

Đánh bại SLNA, Viettel bảo vệ ngôi vô địch U13 toàn quốc

Viettel (áo đỏ) phòng ngự kiên cường để trụ vững trong hai hiệp chính, rồi chiến thắng ở loạt đá luân lưu. Ảnh: Thu Thảo.

Tuy nhiên, các cầu thủ U13 Viettel đã chơi tập trung và lăn xả. Điều này khiến hậu vệ Nguyễn Minh Hiếu chấn thương và phải rời sân. Cuối hiệp một, Viettel phải nhờ thủ môn Đoàn Huy Hoàng xuất sắc cản phá liền hai cú dứt điểm nguy hiểm từ ngoài vòng cấm của các cầu thủ SLNA, để giữ sạch lưới.

Sang hiệp hai, U13 Viettel là đội chơi chủ động hơn. Các thay đổi nhân sự - tung Lường Ngọc Anh và Nguyễn Hữu Phát vào sân - mang lại tác dụng. Hai cầu thủ này có khả năng cầm bóng và phối hợp tốt hơn với Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Tú. U13 Viettel, nhờ đó, cầm nhiều bóng hơn. Dù vậy, nhà ĐKVĐ cũng không tạo ra được cơ hội nào đáng kể. Về phía U13 SLNA, họ nhiều lần có những pha căng ngang nguy hiểm, nhưng hậu vệ và thủ môn Viettel đã chơi tốt.

Đánh bại SLNA, Viettel bảo vệ ngôi vô địch U13 toàn quốc

Viettel khẳng định ưu thế lò đào tạo trẻ hàng đầu Việt Nam hiện tại, với chức vô địch U13 năm thứ hai liên tiếp. Ảnh: Thu Thảo.

Kết thúc 60 phút thi đấu, hai đội bước vào loạt luân lưu. Sức ép từ các CĐV trên khán đài rất lớn, nhưng cầu thủ hai đội thể hiện tâm lý vững vàng với những cú đá tốt. Ở lượt đá thứ hai, Phan Viết Thiện bên phía SLNA sút vọt xà. Tuy nhiên, ở lượt đá thứ tư, thủ môn Hoàng Gia Phát sửa sai cho đồng đội khi cản được cú đá của Nguyễn Hữu Phát. Tới lượt đá thứ sáu, sau khi Đặng Tuấn Phong bên phía Viettel thực hiện thành công, thủ môn Đoàn Huy Hoàng trở thành người hùng với pha cản phá cú đá của Nguyễn Phương Nam, ấn định thắng lợi 5-4 trước SLNA.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Viettel đánh bại SLNA để lên ngôi vô địch U13 toàn quốc. Thành tích này tiếp tục chứng tỏ chất lượng đào tạo trẻ của đội bóng có tiền thân là CLB Thể Công.  

Thu Thảo - vnexpress.net