Ứng cử viên tổng thống Ukraine Zelinski cho rằng, Donbass không thể có tình trạng đặc biệt, các phiến binh không thể được ân xá và Zelinski cũng không dự định ra sáng kiến lập dự thảo đạo luật tương ứng. Đồng thời ông giải thích, cần phải làm gì để tái hội nhập người dân tại vùng lãnh thổ tạm bị chiếm. Vấn đề này được ông nêu trong thời gian trả lời phỏng vấn РБК-Ukraine.
Zelinski tin tưởng rằng, chính quyền mới tại Ukraine phải là chỗ dựa cho những người dân bị chiếm đóng vùng Donbass và cần dàn trận chiến tranh thông tin chống tuyên truyền Nga: “Tôi cho rằng, nhìn chung đó là lịch sử lớn của chúng ta và chúng ta đành phải rất lâu dài mới ra khỏi tình hình hình sự này. Có thể chính ở đây chiến tranh thông tin sẽ giúp chúng ta. Tôi rất hy vọng truyền thông sẽ đưa những con người ấy trở về trạng thái, họ cần Ukraine và Ukraine cần họ. Họ cũng là người Ukraine. Nhưng sẽ cần phải làm nhiều bước nhân đạo. Phải làm rất nhiều. Những gì các nhà chính trị của chúng ta nói: xây dựng tường chắn. Tường chắn đã xây, nhưng không phải bằng gạch. Nó đã được xây dựng tồi tệ hơn. Tường chắn dường như không có, nhưng nó là tường chắn thông tin đáng sợ. Những con người đó ở những vùng lãnh thổ, họ không nhận lương hưu... và những gì chúng ta không nói với họ - là những điều đáng sợ nhất”.
Thủ lĩnh đội ngũ “Ze!” tin tưởng rằng, hiện nay một số vùng tạm chiếm hôm nay tại Donbass không nên có tình trạng đặc biệt nào và loại trừ dự luật ân xá đối với phiến binh.
Zelinski giải thích, ông có kế hoạch làm thế nào để “đưa trí não” của người dân vùng bị tạm chiếm trở về và trong đó việc thành lập cổng truyền thông tiếng Nga châu Âu để tuyên truyền những thông tin sự kiện đúng tại Ukraine sẽ giúp đỡ đạt mục tiêu này.
“Hãy khởi động luồng xung động đó, chìa tay giúp đỡ họ và nói: các vị bây giờ đang bị giữ làm con tin. Cần phải nói với họ như vậy. Những con tin của chúng ta ở đó” - Zelinski nói thêm.
Theo segodnia