Trên đây là nội dung đăng trên thông báo của trang mạng người đứng đầu nhà nước Ukraine.
Zelinski khẳng định, theo luật, НАБУ có quyền hạn như một cơ quan trung ương về hợp tác quốc tế trong điều tra các vụ án hình sự, tức là НАБУ сó thể trực tiếp thông tin với các cơ quan phòng chống tham nhũng của các quốc gia khác, điều tra các vụ án tham nhũng, chuyển và nhận những yêu cầu trợ giúp quốc tế.
“Tuy nhiên do không có nguyện vọng chính trị từ phía cựu tổng thống Ukraine với mục đích ngăn cản công việc của НАБУ thực hiện quyền hạn của Cục, việc hợp tác quốc tế bị phong tỏa” - tuyên bố của Zelenski.
“Với mục đích thực hiện những quyền hạn nói trên, tôi yêu cầu khẩn cấp thông báo cho các đối tác quốc tế về sự công nhận của Ukraine từ ngày 25/1/2015 НАБУ là cơ quan trung ương (cùng với Bộ tư pháp và Viện kiểm sát tối cao Ukraine) trong lĩnh vực hợp tác quyền quốc tế trong các quá trình hình sự, gửi những đơn từ tương ứng cho 6 thỏa thuận đa phương quốc tế, mà Ukraine là thành viên”.
Theo lb.ua