Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Zelensky nói về "chỉ định ngày xâm lược": "Người Ukraine sẽ không nằm vào quan tài chờ quân đội"

Thứ bảy, 19/02/2022 | 23:05
"Nếu các vị muốn giúp chúng tôi - có rất nhiều ví dụ, ngoài giúp đỡ thông tin. Hãy tăng cường cho quân đội chúng tôi. Hãy đem doanh nghiệp của mình tới đây".

Tổng thống Zelensky cảm ơn Mỹ đã cung cấp các thông tin tình báo, nhưng ông dựa vào các thông tin tình báo Ukraine.

Trong Hội thảo an ninh quốc tế tại Munich, Zelensky nêu rõ, tại Ukraine không có ai sống trong lăng kính màu hồng và hiểu, những gì có thể bắt đầu ngày mai.

"Nhưng xin các vị hiểu cho - người Ukraine sẽ không nằm vào quan tài và chờ quân đội tới, hãy thứ lỗi cho tôi vì cách so sánh như vậy. Chúng tôi sẽ không tấn công ai, nhưng sẵn sàng với tất cả"- tuyên bố của Zelensky.

Người Ukraine sẽ không thụ động và hàng ngày nói, sẽ bị tấn công.

"Xảy ra đổ vỡ thiếu thốn quốc gia, tiền bị rút ra, các doanh nghiệp bỏ đi. Các vị hãy tính xem, có thể sống trong một nhà nước như vậy không?

Có rất nhiều người muốn nhà nước của chúng tôi mất thăng bằng".

Zelensky nói, với quân đội yếu, Ukraine sẽ không thể bảo vệ ai, vì vậy ông rất bình tĩnh đánh giá tình hình:

"Nếu các vị muốn giúp đỡ - có rất nhiều ví dụ, ngoài thông tin này ra. Hãy tăng cường quân đội của chúng tôi, vũ khí, trang thiết bị ...Hãy đầu tư vào kinh tế của chúng tôi. Hãy đưa doanh nghiệp của mình đến đây. Nếu sợ, hãy đưa tiền không điều kiện cho chúng tôi"- Zelensky nói.

Và Tổng thống nhấn mạnh, số tiền cho Ukraine vay có kèm điều kiện tiến hành cải cách. Ông nói thêm, ông kêu gọi áp lệnh trừng phạt Nga, nhưng ông nhận được câu trả lời, sẽ trừng phạt trong trường hợp chiến tranh.

"Tôi nói ok, nhưng các vị nói, sau vài ngày nữa, 100% sẽ xảy ra chiến tranh. Nếu như vậy thì các vị chờ đợi gì nữa? Chúng tôi không cần các trừng phạt của các vị khi bắt đầu bị pháo kích, bị đánh bom. Khi không còn biên giới, không có nền kinh tế, hay đã bị chiếm đóng một phần đất nước. Chúng tôi cần những trừng phạt đó để làm gì? Vì thế khi các vị hỏi, cần làm gì- rất nhiều. Chúng tôi có thể đưa danh sách"- Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Zelensky nêu rõ, theo logic thì có thể tránh trừng phạt khi Nga rút quân, nhưng hiện tại thì chưa. Trong khi phương Tây thậm chí chưa công bố danh sách trừng phạt chống Nga. Nếu như các nước còn chưa làm điều này, thì Zelensky nghi ngờ, sẽ có trừng phạt hay không trong trường hợp Nga tấn công xâm lược.

Theo lb.ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN