Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Zelensky bình luận tin đồn về việc Nga bắt đầu tấn công xâm lược Ukraine: "Chúng tôi hiểu, có đe dọa"

Chủ nhật, 13/02/2022 | 01:24

Ukraine cần phải sẵn sàng với bất cứ bước nào, với bất kỳ biên giới nào.

Tổng thống Zelensky đã tuyên bố như vậy, trả lời câu hỏi của các nhà báo sau khi ông quan sát cuộc tập trận chiến thuật tại tỉnh Kherson.

Người đứng đầu nhà nước Ukraine thừa nhận, có quá nhiều thông tin về "leo thang căng thẳng toàn diện, sâu rộng từ phía Nga và Tổng thống kêu gọi cung cấp các bằng chứng về việc hình như ngày 16/2 Nga sẽ bắt đầu xâm lược Ukraine.

"Tôi cho rằng, hiện nay trong không gian truyền thông có quá nhiều thông tin về việc Nga sắp tấn công diện rộng Ukraine. Thậm chí nêu cả ngày bắt đầu tấn công. Chúng tôi hiểu, có mối đe doạ. Và nếu như có thông tin bổ sung 100% rằng Nga sẽ tấn công Ukraine từ ngày 16/2 - thì các vị hãy cung cấp thông tin cho chúng tôi. Chúng tôi làm việc theo chế độ hàng ngày, chúng tôi nhận các thông tin tình báo của chúng tôi...".

Zelensky tuyên bố, ông đặc biệt lưu ý đến những tuyên bố của các cơ quan đặc vụ Mỹ về việc Ukraine sẽ không tránh khỏi Nga tấn công xâm lược.

"Chúng tôi cảm ơn những thông tin này. Nhưng một lần nữa, chúng tôi cần phân tích rõ ràng thông tin đó, chuẩn bị đối với đe doạ...Tôi không thể đồng ý, hay không đồng ý với những gì chưa xảy ra, ơn Chúa. Hiện chưa xảy ra việc Ukraine bị tấn công diện rộng, toàn bộ ... Chúng tôi nhận nhiều các thông tin khác nhau từ các nguồn khác nhau.... Chúng tôi phân tích các thông tin đó" - Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Cần nhắc lại là, toà soạn Politico dựa vào nguồn tin của mình, thông báo, Nga có thể tấn công xâm lược Ukraine ngày 16/2. Thông tin này hình như Tổng thống Mỹ Biden thông báo với các thủ lĩnh EU và NATO trong buổi họp video trực tuyến.

Theo podrovnoti.