Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Zelenski yêu cầu đừng gọi Ukraine là quốc gia tham nhũng, bởi vì bây giờ điều này đã khác

Chủ nhật, 16/02/2020 | 01:39
Trong thời gian phát biểu tại Hội thảo an ninh quốc tế tại Munic, Tổng thống Zelenski yêu cầu đừng gọi Ukraine là quốc gia tham nhũng, bởi bây giờ đã khác.
Những tuyên bố như vậy làm hỏng danh tiếng của Ukraine. Trong đó Zelenski nhớ lại, Tổng thống Mỹ Trump trước đây từng gọi Ukraine là một trong những đất nước tham nhũng nhất thế giới:
 
"Sự thật không phải như vậy. Khi tôi gặp mặt Tổng thống Trump và ông ấy nói, những năm trước Ukraine từng là đất nước tham nhũng. Tôi thật thà nói với ông ấy: Chúng tôi đấu tranh chống tham nhũng, chúng tôi đấu tranh hàng ngày, tuy nhiên hãy chấm dứt nói, Ukraine - đó là đất nước tham nhũng. Bởi vì điều đó không phải như vậy. Chúng tôi muốn thay đổi danh tiếng của mình".
 
"Hãy nhìn đội ngũ của chúng tôi. Các ngài có tất cả các công cụ để kiểm tra - FBI. Chúng tôi đã trộm cắp những gì cho cuộc sống của chúng tôi? Tất cả số tiền mà tôi có là do tôi làm ra nhờ tài năng của mình. Chấm hết. Chúng tôi có đội ngũ mới và không có ai trộm cắp tiền ngân sách. Chúng tôi trả thuế. Chính vì thế các ngài cần chấm dứt nói về Ukraine như vậy" - Tổng thống Zelenski kết luận.
 
Theo lb.ua