Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Zelenski thừa nhận trách nhiệm của Liên Xô gây ra khởi đầu Chiến tranh thế giới thứ hai

Thứ ba, 28/01/2020 | 03:55
Tổng thống Ukraine Zelenski tuyên bố, Ukraine ủng hộ quan điểm của Balan trong tranh cãi lịch sử với Nga về trách nhiệm của Liên Xô gây ra khởi đầu Chiến tranh thế giới thứ hai.
 
Trong buổi họp báo chung với Tổng thống Balan Duda nhân chuyến thăm chính thức Balan, tại Warsava, Tổng thống Zelenski tuyên bố:
 
"Balan và nhân dân Balan là những người đầu tiên cảm nhận những hậu quả của sự câu kết tội phạm giữa các chế độ độc tài. Điều này dẫn đến bắt đầu Chiến tranh thế giới thứ hai và cho phép phát xít khởi đầu nạn Diệt chủng".
 
Cần nhắc lại là, ngày 19/12/2019 Putin tuyên bố trong buổi họp báo rằng, năm 1939 Liên xô không chiếm Balan "mà chỉ đưa quân đội vào khi chính quyền Balan không còn kiểm soát tình hình, đất nước Baln bị bỏ hoang". Hơn nữa Putin còn tuyên bố, chính Balan là nước xâm lược, mùa thu đã chiếm một phần lãnh thổ Tiệp khắc.
 
Đáp trả, Thủ tướng Balan Mateus tuyên bố, Putin cố tình lừa dối Balan và khẳng định, khi bắt đầu Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên xô là nước xâm lược, còn Stalin là đồng minh của Hít le.
 
Theo lb.ua