Thời gian vừa qua, cơ quan biên phòng Ukraine ghi nhận được rằng, năm ngoái có hơn 400 ngàn người Ukraine sử dụng chế độ miễn visa để du lịch .
Ukraine nửa năm qua được hưởng chế độ miễn thị thực với Balan. Trong thời gian này có 94 ngàn người Ukraine nhập cảnh vào Balan, vào Rumani 79 ngàn người, vào Hung ga ri 55 ngàn, Slovakia 27 ngàn.
Sự lựa chọn phụ thuộc vào mùa. Mùa hè, người Ukraine chọn các nước châu Âu có thời tiết ấm áp, còn mùa đông chọn những nơi có núi tuyết để trượt. Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ là 2 quốc gia luôn có lượng khách du lịch Ukraine ổn định. Tổng số du khác tới Ai Cập năm ngoái đạt 700 ngàn người. Nhu cầu tới Ai Cập năm 2017 tăng 10 lần, tới Thổ tăng 13 lần.
Trước khi chế độ miễn thị thực có hiệu lực, các chuyến đi tới các nước EU đã trở thành phổ biến đối với người Ukraine. Bây giờ nhiều người Ukraine đã kịp làm hộ chiếu sinh học và nhu cầu năm nay sẽ tăng đáng kể. Nhiều công dân Ukraina đã đặt trước khách sạn tại các nước châu Âu để đón năm mới ngay từ tháng 9.
Nhu cầu tới Ý và Tây Ban Nha tăng nhiều do được miễn visa và ngoài ra còn có các chương trình đặc biệt. Hiện nay nhu cầu tới Tây Ban Nha tăng 10 lần, tới Ý tăng 5 lần.
Nhu cầu tới các nước khác như: Síp, Bun ga ri, Chernogore cũng tăng 5 lần.
Theo tin từ hãng du lịch “TUI Ukraine”, nếu các chuyến du lịch trong dịp tết tới Ai cập trong 7 ngày khởi đầu với giá 200$/ người, thì giá tua nghỉ tới các vùng núi trượt tuyết thường khởi điểm với giá từ 500$/người. Những nước phổ biến được du khách Ukraine lựa chọn là Slovakia, Áo, Andora, Phần Lan.
Theo segodnia.