Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Vũ khí sát thương chỉ đổ bê tông tình trạng ngõ cụt hiện nay tại Donbass

Chủ nhật, 11/02/2018 | 00:30
Tiếp diễn khủng hoảng tại Ukraine là tảng đá ngầm chính ngăn cản con đường giảm leo thang. Không có những tiến bộ đáng kể trong thực hiện thảo thuận Minsk, triển vọng giải pháp chính trị mờ mịt.

Trên đây là nội dung của bản báo cáo lần thứ tư “To the Brink-Android Back?” được xuất bản trước thềm Hội nghị Munich lần thứ 54 về an ninh (từ 14-16 /2/2018). Nội dung trong báo cáo có đoạn nhấn mạnh: “Bất ngờ phía Nga đề nghị bố trí phái bộ gìn giữ hoà bình OOH tại Donbass, trước đó được phía Ukraine đề nghị. Nhưng sáng kiến của Nga không nhận được sự ủng hộ, bởi vì không xem xét vấn đề giám sát tình hình biên giới Nga - Ukraine. Đồng thời trong thời gian này phủ tổng thống Trump hủy bỏ chính sách của kỷ nguyên Obama, đồng ý bán vũ khí sát thương cho Ukraine, để giúp đỡ Ukraine bảo vệ đất nước. Nhưng có lẽ điều đó chỉ đổ bê tông tình hình hiện nay”.
Các tác giả đồng thời đề nghị nhìn ra ngoài lãnh thổ Ukraine, nơi hàng loạt quốc gia, từ Azerbaizan tới Belarusia bị ép chặt một bên là giữa EU và NATO và bên kia là Nga.
“Chính sách“ các đối tác phía Đông của Brusel hướng vào 6 nước: Ukraine, Moldova, Grudia, Azerbaizan, Belarusia, Armenia, giống như bị mất trọng lượng. Mặc cho chính sách cởi mở của NATO, phần lớn các nước quan tâm không có khả năng thực tiễn để liên kết với NATO trong thời gian gần đây. Khẳng định “chúng tôi không muốn chạy đua vũ trang với Nga”, NATO tiếp tục chiến lược hai chuẩn kiềm chế và đối thoại. Tuy nhiên, sử dụng hủy thoả thuận về kiểm soát vũ khí (giữa Nga và Mỹ và bố trí bổ sung thêm 4 tiểu đoàn NATO tại Đông Âu, tất nhiên các đơn vị này không thể chống cự cuộc tấn công lớn) có thể dẫn đến làm xấu đi tình hình an ninh tại châu Âu”.
*Đánh giá khả năng của quân NATO và Nga tại Pribantic: các đơn vị chiến đấu và vũ khí có thể triển khai ngay khi có tín hiệu báo động ngay từ tuần đầu khủng hoảng.
**Về bố trí lực lượng Nga vượt NATO và các nước Pribantic: 46 ngàn người, 628 xe tăng, xe bộ binh chiến đấu 996 chiếc, pháo tự hành 310 khẩu, NATO không bố trí tên lửa và pháo binh tại Pribantic.
Cần nhắc lại là, Tổng thống Poroshenko dẫn đầu phái đoàn Ukraine tham dự Hội thảo an ninh châu Âu 2018.

Theo segodnia.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN