Theo lời ông, trong câu hỏi về nhà băng PrivatBank, ông sẽ bảo vệ quyển lợi của Ukraine. Ông nói:
“Tại toà không phải tất cả đều trung thực, trong sạch và trong tất cả các vụ án, chúng ta đều có thể thắng. Chính vì vậy cần phải thỏa thuận trước khi ra toà. Nhưng người thỏa thuận phải là chuyên gia quốc tế, người mà tất cả mọi người đều biết”.
Tổng thống Zelenski nói thêm, ông không nhận được sự ủng hộ quan điểm của mình. Theo lời ông, ông mời gặp mặt với các tài phiệt, để nói với họ về “ranh giới đỏ”, nhưng trên ảnh, Kolomoiski có phản ứng tiêu cực.
“Tôi có thể giải quyết câu hỏi như thế nào mà không tiếp xúc với họ - với những người cần phải giải quyết câu hỏi đó? Khi đó xin mời - Ngân hàng trung ương, Kolomoiski và toà... Hãy để họ tự giải quyết. Nhưng tất cả mọi người cần biết: Nếu bị thua trong những vụ việc đó thì trách nhiệm sẽ thuộc về những người liên quan trong đó“.
Trong đó Zelenski cho rằng, việc ký kết “thỏa thuận hoà bình” là có thể chấp nhận, tuy nhiên không có bồi thường cho cựu sở hữu ngân hàng PrivatBank Kolomoiski . Ông nói:
“Các vị không thể đe dọa, nhưng cần phải nói, để nhà nước không bị lỗ: Sẽ không có như vậy, sẽ không có tiền, sẽ không trả lại cho ai - ngài muốn sinh sống ở đất nước này. Nhưng người ta không cho tôi khả năng làm điều đó” - tổng thống nêu rõ.
Theo Liga.net